Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định chính phủ nước này sẵn sàng tiếp tục đối thoại với phe đối lập bất chấp cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.
Bộ Ngoại giao Na Uy thông báo đại diện của chính phủ Venezuela và phe đối lập sẽ trở lại Oslo vào tuần tới, sau vòng đàm phán sơ bộ đầu tiên thảo luận về cách thức giải quyết khủng hoảng chính trị.
Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza thông báo ông đã tham dự hai cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ về Venezuela Elliott Abrams nhằm giải quyết các vấn đề trong quan hệ hiện nay giữa hai nước.
Tổng thống Maduro cho biết trong thời gian ở New York, ngoại trưởng của ông đã mời phái viên Abrams đến Venezuela trên tinh thần "cá nhân, công khai hoặc bí mật."
Đại diện Nga, Trung Quốc, Cuba, Nicaragua, Iran, Palestine và Triều Tiên tại Liên hợp quốc đã cam kết ủng hộ và bảo vệ Chính phủ Venezuela trước những hành động tấn công của Mỹ.
Trung Quốc đã tái khẳng định mối quan hệ cấp nhà nước bình thường giữa nước này với Venezuela trong bối cảnh khủng hoảng chính trị tại quốc gia Mỹ Latinh này chưa đạt được đột phá.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết Liên hợp quốc sẵn sàng đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và thủ lĩnh đối lập Juan Guaido ngồi vào bàn đàm phán một cách nghiêm túc.
Italy đã ngăn chặn Liên minh châu Âu (EU) ra một tuyên bố chung công nhận chức danh tự phong "tổng thống lâm thời" của lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela Juan Guaido.
Ngoại trưởng Rodriguez cáo buộc Chính phủ Mỹ là "kẻ chủ mưu thực sự phía sau vụ đảo chính ở Venezuela" và "đang đe dọa tiến hành cuộc xâm lược quân sự nhằm vào quốc gia anh em Venezuela."
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhấn mạnh đáp lại lời kêu gọi nổi dậy của ông Guaido, đại bộ phận sỹ quan và binh sỹ Venezuela vẫn thể hiện sự trung thành với Hiến pháp và sự đoàn kết với nhân dân
Ông Arreaza đã kêu gọi nhân dân cả nước cần đề cao tinh thần cảnh giác ở mọi nơi để bảo vệ tổ quốc và không để khuất phục trước cuộc chiến tranh thông tin và tâm lý mà phe đối lập đang tiến hành.
Mexico và Uruguay ngày 30/1 thông báo sẽ nhóm họp một hội nghị quốc tế cho các quốc gia và tổ chức có "lập trường trung lập" nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela.
Ngày 30/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với thủ lĩnh đối lập tại Venezuela Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống lâm thời quốc gia Nam Mỹ này hồi tuần trước.
Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố ông sẽ ra thời hạn 8 ngày để Tổng thống Maduro kêu gọi bầu cử ở quốc gia Mỹ Latinh này hoặc Tây Ban Nha sẽ công nhận ông Juan Guaido là nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela.
Thượng nghị sỹ Mỹ Bernie Sanders cảnh báo chính quyền Washington không nên dính líu vào những nỗ lực nhằm kích động một cuộc đảo chính hay lật đổ chính quyền tại Venezuela.
Chính phủ Venezuela và phe đối lập nước này đã tiến hành vòng đối thoại mới tại Cộng hòa Dominicana, nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng sâu sắc đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ.
Đại sứ Venezuela tại Cộng hòa Dominicana cho biết đối thoại sẽ nối lại vào tuần tới sau cuộc bầu bầu cử địa phương của nước này, dự kiến diễn ra vào ngày 15/10.
Khẳng định ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực đối thoại, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết đã liên hệ với các bên ở Venezuela để kêu gọi tái khởi động các cuộc hòa đàm.
Tổng thư ký LHQ Guterres chỉ trích Tổng thống Mỹ Trump đe dọa có hành động quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, khẳng định Mỹ Latinh đã thoát khỏi sự can thiệp bên ngoài.