Nhiều quốc gia cam kết ủng hộ Venezuela tại Liên hợp quốc

Đại diện Nga, Trung Quốc, Cuba, Nicaragua, Iran, Palestine và Triều Tiên tại Liên hợp quốc đã cam kết ủng hộ và bảo vệ Chính phủ Venezuela trước những hành động tấn công của Mỹ.
Nhiều quốc gia cam kết ủng hộ Venezuela tại Liên hợp quốc ảnh 1Đông đảo người dân Venezuela tuần hành tại thủ đô Caracas, bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro và phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của đất nước, ngày 2/2/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/2, tại Liên hợp quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia đã cam kết ủng hộ và bảo vệ Chính phủ Venezuela trước những hành động tấn công của Mỹ.

Tại một buổi họp báo ở trụ sở Liên hợp quốc, với sự đồng hành của đại diện các nước Nga, Trung Quốc, Cuba, Nicaragua, Iran, Palestine và Triều Tiên tại Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza đã đưa ra một tuyên bố trong đó thông báo liên minh các nước này tố cáo Washington đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Liên hợp quốc như vấn đề tôn trọng chủ quyền quốc gia, cũng như chỉ trích các lệnh trừng phạt và đe dọa từ phía Mỹ.

Ngoại trưởng Arreaza cho hay trong những ngày tới, Venezuela cùng các nước nói trên sẽ tiến hành một loạt các hành động để nâng cao nhận thức về những nguy hiểm các dân tộc, đặc biệt là nhân dân Venezuela, đang phải đối mặt.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tổ chức một chiến lược, không chỉ để bảo vệ Venezuela mà còn nhằm bảo về những quy tắc của Liên hợp quốc."

[Venezuela điều tra ban lãnh đạo dầu khí do thủ lĩnh đối lập bổ nhiệm]

Nhà ngoại giao Venezuela cũng một lần nữa tố cáo những lệnh trừng phạt đơn phương chống lại Caracas cũng như một số nước khác, đồng thời cho rằng Washington không có “đạo đức hay thẩm quyền để áp lệnh trừng phạt cho bất kỳ ai.”

Bộ trưởng Arreaza tuyên bố Venezuela là một đất nước có chủ quyền và sẽ bảo vệ “từng milimet lãnh thổ của mình” trước sự đe dọa sử dụng vũ lực của Washington.

Trong những ngày qua, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela đang tiến hành nhiều cuộc họp và gặp gỡ tại Liên hợp quốc nhằm tìm kiếm và kêu gọi sự ủng hộ cho quốc gia Nam Mỹ trong bối cảnh nước này đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự phong là Tổng thống lâm thời.

Mỹ và nhiều nước châu Âu và Mỹ Latinh cũng đồng loạt tuyên bố công nhận ông Guaido nhằm gây sức ép tổ chức lại bầu cử tại nước Nam Mỹ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.