Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Kuwait Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Sabah cho hay, các cuộc thảo luận giữa nước này và Saudi Arabia nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng vùng Vịnh đang diễn ra.
Thứ Trưởng Ngoại giao Kuwait Khalid al-Jarallah cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh tại Saudi Arabia có thể được coi là cơ hội để chấm dứt sự rạn nứt trong nội bộ khối.
Phía UAE nêu rõ Qatar "ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, can thiệp vào công việc nội bộ của nước láng giềng," trong khi đó Qatar chỉ trích UAE đã có "các hành động phân biệt đối xử" đối với công dân Qatar.
Kể từ khi khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh bùng nổ, một động thái đáp trả của Qatar trở nên rõ ràng hơn, đó là việc Doha sử dụng sự giàu có để thúc đẩy chi tiêu quốc phòng quy mô lớn.
Cơ quan Hàng không Dân sự UAE cáo buộc các máy bay chiến đấu của Qatar đã chặn một máy bay dân sự của UAE khi đang trong hành trình đến thủ đô Manama của Bahrain.
Một máy bay quân sự thứ hai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã xâm phạm không phận Qatar, buộc Doha phải tiếp tục khiếu nại lên Liên hợp quốc.
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohamed bin Abdulrahman Al Thani cho biết nước này được Mỹ hậu thuẫn trong việc giải quyết khủng hoảng vùng Vịnh với 4 nước Arab.
Tổng thư ký của đảng al-Wefaq, Sheikh Ali Salman và Hassan Sultan, bị cáo buộc thông đồng với Qatar nhằm tiến hành "các hoạt động thù địch" tại Bahrain.
Bahrain đã kêu gọi đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) của Qatar cho tới khi Doha chấp nhận các yêu cầu của nhóm bốn nước Arab.
Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani đã cáo buộc Saudi Arabia và các đồng minh Arab tìm cách lật đổ chính phủ Qatar, với lệnh cấm vận chính trị và kinh tế nhằm vào Doha vốn đã kéo dài gần 5 tháng
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Saudi Arabia chưa sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Qatar để giải quyết căng thẳng ngoại giao ở vùng Vịnh vốn kéo dài gần 5 tháng qua.
Quốc vương Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đã kêu gọi các quốc gia láng giềng dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại "bất công" kéo dài 4 tháng qua.
Chuyến thăm bất ngờ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tới Qatar diễn ra trong trong bối cảnh cuộc khủng hoảng giữa Doha với các nước láng giềng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng Vịnh đã khiến "bức tranh" tín dụng của toàn bộ 6 nước thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh gồm Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, Oman và Qatar, chuyển sang gam tối.
Hoàng thân Qatar al-Thani đã điện đàm với Thái tử Saudi Arabia bin Salman để bày tỏ sự quan tâm đối với việc đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Doha với các nước láng giềng.
Nga và Qatar là hai trong số những quốc gia sản xuất dầu mỏ và khí gas hàng đầu thế giới. Năm 2016, Qatar đã chi hàng tỷ USD để mua cổ phần của Tập đoàn dầu mỏ lớn nhất nước Nga Rosneft.
UAE lên tiếng chỉ trích quyết định của Qatar về việc đưa đại sứ nước này trở lại Iran, cũng như lập trường "nước đôi" của Doha trong quan hệ với Yemen và Iran.
Iran đã khôi phục các quan hệ ngoại giao đầy đủ với Iran, phớt lờ các yêu sách của các nước Arab, trong đó có việc yêu cầu quốc gia ở vùng Vịnh này hạ cấp quan hệ với Iran.
Đại sứ Qatar tại Iran sẽ trở lại Tehran sau khi được rút về nước hồi năm 2016, đồng thời nhấn mạnh Doha muốn tăng cường quan hệ với Iran, động thái làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng vùng Vịnh.