Bahrain cáo buộc thủ lĩnh phe đối lập làm gián điệp cho Qatar

Tổng thư ký của đảng al-Wefaq, Sheikh Ali Salman và Hassan Sultan, bị cáo buộc thông đồng với Qatar nhằm tiến hành "các hoạt động thù địch" tại Bahrain.
Bahrain cáo buộc thủ lĩnh phe đối lập làm gián điệp cho Qatar ảnh 1Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al-Khalifa kêu gọi tiếp tục cô lập Qatar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/11, công tố viên Bahrain đã cáo buộc 2 thủ lĩnh của đảng đối lập chính al-Wefaq làm gián điệp cho Qatar. Theo hãng thông tấn quốc gia BNA, Tổng thư ký của đảng al-Wefaq, Sheikh Ali Salman và Hassan Sultan, bị cáo buộc thông đồng với Qatar nhằm tiến hành "các hoạt động thù địch" tại Bahrain cũng như gây tổn hại tới lợi ích và uy tín quốc gia.

Tuyên bố của BNA nêu rõ hai nhân vật này đã gặp gỡ các quan chức Qatar cũng như các mật vụ của phong trào Hezbollah tại Liban. Hai đối tượng bị cáo buộc chuyển các thông tin bí mật và nhận hỗ trợ tài chính từ Qatar. Hiện đảng đối lập al-Wefaq chưa đưa ra bình luận. Công tố viên đã ra lệnh bắt giữ hai đối tượng trên.

Salman hiện đang thụ án 4 năm tù vì tội kích động thù hận và xúc phạm Bộ Nội vụ sau khi bị bắt giữ năm 2015. Nhân vật này đã bị triệu tập và thẩm vấn về những cáo buộc mới.

Al-Wefaq từng là nhóm lớn nhất trong Quốc hội Bahrain trước khi các nghị sỹ của đảng này đồng loạt rút khỏi chức vụ nhằm phản đối việc chính phủ trấn áp cuộc nổi dậy năm 2011. Hiện al-Wefaq đã bị chính phủ cấm hoạt động.

Động thái trên diễn ra chỉ vài tháng sau khi các quốc gia láng giềng vùng Vịnh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar. Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và 4 nước Arab bùng phát vào ngày 5/6 vừa qua khi 4 nước Arab gồm Saudi Arabia, Bahrain, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao và các tuyến vận tải với Qatar với cáo buộc Doha hỗ trợ khủng bố. Chính phủ Qatar luôn bác bỏ cáo buộc này.

Đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua giữa các quốc gia tại vùng Vịnh và cho đến nay vẫn chưa có lối thoát do các bên không chịu thỏa hiệp hay nhượng bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.