Tiếp quản cương vị trên từ Bỉ, Chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orban sẽ thiết lập chương trình nghị sự hằng tuần và chủ trì các cuộc họp cấp bộ trưởng tại Brussels.
Các công ty xe buýt được thuê để chở người di cư đến New York phải thông báo trước 32 tiếng về số lượng hành khách, phải trả người đúng địa điểm, trong các khung giờ cụ thể ở quận Manhattan.
Giới chức các nước kỳ vọng đạt được một thỏa thuận về vấn đề người di cư trong những ngày tới, mặc dù Italy đã đề nghị có thêm thời gian để xem xét văn bản này.
Ngày 22/9 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề nghị Thụy Sĩ tiếp nhận người di cư từ đảo Lampedusa, song nước này đã từ chối và nêu rõ vấn đề này hiện không nằm trong kế hoạch.
EU vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu họ có ủng hộ hành động quân sự bởi một lực lượng của khu vực nhằm khôi phục lại chính phủ bị lật đổ tại Niger hay không.
Vụ nổ súng giữa các nhóm người di cư người Afghanistan và Pakistan khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 6 người khác bị thương trong đó có một thiếu nữ 16 tuổi trong tình trạng nguy kịch.
Hiện đã có trên 3 triệu người từ Ukraine sơ tán sang các nước EU, trong đó hơn 2 triệu người sang Ba Lan, 535.000 người sang Romania, 312.000 người sang Hungary và 250.000 người sang Slovakia.
Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), số người sơ tán qua các đường biên giới của Ukraine là 835.928 người, tăng so với mức 677.000 được công bố trước đó 1 ngày.
Thủ tướng Merkel bày tỏ lòng biết ơn về sự hợp tác, sự hy sinh và tận tụy với công việc của tất cả các lược lượng, đặc biệt là những người đang phải đương đầu với đại dịch COVID-19.
Theo Tổng Thư ký NATO, việc thiết lập một "mối liên kết bền chặt" giữa châu Âu và Bắc Mỹ có ý nghĩa đặc biệt, khi cả hai bờ Đại Tây Dương đều đang phải "đối mặt với nhiều thách thức an ninh mới."
Trong cuộc điện đàm cấp cao giữa Đức và Belarus, hai bên đã thống nhất rằng: Xét về tổng thể, cuộc khủng hoảng người di cư phải được giải quyết ở cấp độ giữa Belarus với EU và cần đàm phán ngay.
EU cáo buộc Belarus cho dòng người di cư vượt biên giới vào Ba Lan cũng như các nước thành viên khác trong khối này nhằm đáp trả việc EU áp đặt các biện pháp trừng phạt Belarus.
Chủ tịch EC nhấn mạnh gói viện trợ của EU "hỗ trợ trực tiếp" cho người dân Afghanistan và sẽ được chuyển qua các tổ chức quốc tế tại thực địa, không chuyển qua chính phủ lâm thời của Taliban.