Các hoạt động truy quét người nhập cư của chính quyền, trong đó có tại Los Angeles, đã kéo theo nhiều cuộc biểu tình rầm rộ và các vụ kiện tụng đối với hoạt động của lực lượng liên bang.
Anh đã phối hợp với Bulgaria, quốc gia ở Balkan, ngăn chặn những lô hàng thuyền cao su đến Liên minh châu Âu (EU) trước khi được sử dụng cho các chuyến vượt eo biển Manche trái phép tới Anh.
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết sẽ đề cập đến vấn đề người di cư từ châu Phi tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần tới ở New York.
Các nhà thầu Ba Lan bắt đầu xây bức tường biên giới ngăn giữa nước này và Belarus dài 186km, cao 5,5m, có kết cấu cốt thép và dự kiến hoàn thành vào tháng Sáu tới.
Liên minh châu Âu sẽ “chưa sẵn sàng và không có năng lực để ứng phó với một cuộc khủng hoảng di cư lớn nữa,” Bộ trưởng Nhập cư Hy Lạp Notis Mitarachi khẳng định ngày 11/8.
Bộ trưởng Nội vụ Italy Luciana Lamorgese ngày 15/8 cho biết từ tháng 8/2019 đến cuối tháng 7/2020, có 21.618 người di cư đã đến Italy, tăng 148,7% so với cùng kỳ năm trước.
Gần 400 người di cư Cơ quan cứu hộ trên biển của Tây Ban Nha cho biết, ngày 13/7, lực lượng này đã giải cứu được tổng cộng 141 người di cư ở khu vực biển giữa Tây Ban Nha và Maroc.
Ngày 7/7, Ngoại trưởng Malta Carmelo Abela và người đồng cấp Italy Enzo Moavero đã kêu gọi thành lập một cơ chế lâu dài của Liên minh châu Âu (EU) để giải quyết vấn đề người di cư.
Một tàu cứu hộ người di cư mang tên Alex, treo cờ Italy, của công ty vận tải Mediterranea, đã đưa 41 người di cư gặp nạn ngoài khơi cập cảng Lampedusa của Italy.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Libya thông báo đã cứu sống 132 người di cư bất hợp pháp ngoài khơi bờ biển thành phố Khoms, cách thủ đô Tripoli khoảng 120km về phía Đông.
Hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) và Liên đoàn Arab (AL) đã kết thúc mà không ra được tuyên bố chung do hai bên tồn đọng bất đồng trong nhiều vấn đề.
Ít nhất 7 người di cư đã thiệt mạng và 23 người mất tích khi thuyền chở những người này chìm tại Vịnh Uraba, thuộc Biển Caribbe, ngoài khơi phía Tây Bắc Colombia.
Ngày 30/1, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết đã cứu được 16 người trong hai vụ đắm thuyền chở người di cư ở ngoài khơi Djibouti xảy ra một ngày trước đó.
Italy sẽ cho phép 47 người di cư được tàu cứu hộ Sea Watch cứu cách đây gần 2 tuần cập cảng sau khi Rome đạt thỏa thuận với 6 quốc gia châu Âu khác về việc tiếp nhận những người di cư này.
Các nhân chứng cho biết 2 chiếc thuyền chở người di cư đã bị chìm trong ngày 29/1, khoảng 30 phút sau khi rời bến tại một vùng biển thuộc thị trấn Godoria, ở phía Đông Bắc Djibouti.
Giới chức Hà Lan đã từ chối đề nghị của Italy về việc tiếp nhận 47 người di cư trên tàu cứu hộ Sea Watch 3 mang cờ Hà Lan mà các cảng Italy trước đó đã từ chối cho cập cảng.
Chính phủ Anh cam kết hỗ trợ hàng triệu USD cho Pháp triển khai thiết bị giám sát mới nhằm ngăn chặn người nhập cư trái phép vào Anh qua eo biển Manche.
Phó Thủ tướng Italy cho biết Italy đã sẵn sàng cung cấp thuốc men, thực phẩm cũng như những nhu yếu phẩm khác cho những người di cư, song khẳng định các cảng biển của Italy "sẽ luôn đóng."