Pháp tiến hành giải cứu 108 người di cư trên biển Manche

Những người di cư nói trên gồm 4 nhóm, đi trên 4 chiếc thuyền riêng rẽ, song có điểm chung là cùng muốn tới nước Anh và gặp trục trặc trên biển.
Pháp tiến hành giải cứu 108 người di cư trên biển Manche ảnh 1(Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/8, hải quân Pháp đã giải cứu thêm 108 người di cư bị mắc kẹt trên biển Manche trong khi đang tìm cách tới nước Anh.

Theo giới chức Pháp, những người di cư nói trên gồm 4 nhóm, đi trên 4 chiếc thuyền riêng rẽ, song có điểm chung là cùng muốn tới nước Anh và gặp trục trặc trên biển.

Tàu tuần tra của hải quân Pháp đã giải cứu 7 người trên một con tàu đang gặp sự cố ở vùng biển ngoài khơi Sangatte, sau đó đưa họ đến cảng Dunkirk và giao cho giới chức địa phương quản lý.

Tàu tuần tra này sau đó tiếp tục được điều đến vùng biển ngoài khơi Dunkirk để giải cứu 29 người di cư bị đắm tàu. Trong số này có một người ốm và phải đưa đi cấp cứu bằng trực thăng. Số còn lại đã được đưa tới Dunkirk.

Trong khi đó, 37 người di cư khác đã được cứu từ một chiếc thuyền gặp nạn ở vùng biển ngoài khơi Calais và 35 người khác ở vùng biển ngoài khơi Dunkirk.

Kể từ cuối năm 2018, những nỗ lực di cư vượt biển Manche ngày càng gia tăng, bất chấp những cảnh báo về nguy cơ va chạm ở một trong những nơi có tuyến đường vận tải hàng hải đông đúc nhất thế giới, dòng chảy mạnh và nhiệt độ nước lạnh.

[EU “chưa sẵn sàng” cho cuộc khủng hoảng nhập cư mới]

Hồi tuần trước, Chính phủ Anh thông báo đã có ít nhất 482 người di cư từ Pháp sang Anh chỉ trong một ngày.

Tháng trước, Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel và người đồng cấp Pháp Gerald Darmanin đã công bố kế hoạch tăng gấp đôi số lượng cảnh sát tuần tra các bãi biển của Pháp.

Anh cũng cam kết chi 62,7 triệu euro (73,8 triệu USD) trong giai đoạn 2021-2022 để giúp Pháp ngăn dòng người vượt biên trái phép.

Trong khi đó, phía Pháp đề xuất sửa đổi các quy chế tị nạn, áp đặt các án tù nghiêm khắc hơn đối với các đối tượng buôn người và đối với chính những người vượt biên bất hợp pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.