IMF chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng toàn cầu tiếp tục sụt giảm hơn nữa sau khi sức tăng trường chậm lại đều đặn kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009.
Nền kinh tế Mỹ được dự báo sẽ không rơi vào suy thoái, mặc dù chỉ số kinh tế hàng đầu (LEI) của nước này cho thấy sản lượng kinh tế sẽ đi ngang trong những tháng tới.
Theo Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tình trạng sụt giảm mạnh là do giá cả trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm ngoái cao và giá thực phẩm đã giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo thỏa thuận giải cứu, UBS đã đồng ý mua Credit Suisse với giá 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3,4 tỷ USD) dưới dạng cổ phiếu và chịu khoản lỗ lên tới 5 tỷ franc do việc đóng cửa một phần hoạt động kinh doanh.
Tỷ lệ thanh toán lãi vay (Interest coverage ratio) là một chỉ số thể hiện khả năng trả lãi cho các khoản nợ của doanh nghiệp, giá trị này càng thấp thì gánh nặng lãi vay sẽ càng lớn.
Dù ngân hàng Silicon Valley Bank của Mỹ phá sản và ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sỹ bị thâu tóm nhưng CEO Morgan Stanley nhận định sẽ không xảy ra khủng hoảng ngân hàng trên toàn cầu.
Tuần báo SonntagsZeitung dẫn các nguồn tin nội bộ giấu tên cho biết ban quản lý đang cân nhắc cắt giảm khoảng 20-30% lực lượng lao động, tương đương khoảng 25.000-36.000 việc làm.
Chủ tịch ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) Colm Kelleher nhận định vụ UBS thâu tóm ngân hàng Credit Suisse là giao dịch tài chính lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Chính phủ bắt đầu thực hiện "các biện pháp đặc biệt" để đảm bảo không bị vỡ nợ nhưng chỉ có thể giúp ích trong thời gian ngắn, dự kiến không quá 6 tháng.
Quan chức Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao và kinh tế Mỹ vẫn đang hoạt động tốt là các cơ sở để Fed có thể quyết định tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,75% vào tháng 11 và thêm 0,5% vào tháng 12.
Ngày quốc tế hành động vì các dòng sông năm 2022 đã nêu bật tầm quan trọng của các dòng sông đối với đa dạng sinh học bởi các con sông là chìa khóa để khôi phục và duy trì đa dạng sinh học thế giới.
Giám đốc điều hành IMF cho biết tổng nguồn tiền của các ngân hàng liên quan đến Nga chỉ vào khoảng 120 tỷ USD, dù không nhỏ nhưng cũng khó tác động đến hệ thống tài chính toàn cầu.
Thập niên 2010, các tổng thống Mỹ đến thăm 57 nước, còn các chủ tịch Trung Quốc đến thăm 72 nước; tính bình quân, ông Tập Cận Bình đến thăm 9,7 nước/năm, so với 7,4 của ông Obama và 8 của ông Trump.
Các sàn giao dịch chứng khoán ngập tràn sắc đỏ do lo ngại ngày càng tăng về triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu và các biện pháp kích thích quy mô lớn sẽ chứng kiến sự bùng nổ chi tiêu vốn.
Số liệu được điều chỉnh thấp hơn mức dự báo tăng trưởng trung bình 12,6% đưa ra trước đó, song cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới gần như đã phục hồi sau cú sốc do đại dịch COVID-19.
Nhà kinh tế trưởng của IMF, bà Gopinath ước tính rằng với quy mô số tiền kích thích hiện tại, lạm phát của Mỹ sẽ đạt khoảng 2,25% vào năm 2022. Bà đánh giá mức này không có gì đáng lo ngại.
Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã tác động đặc biệt mạnh tới nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Đức khi xuất khẩu hàng hóa của quốc gia đầu tàu châu Âu giảm xuống mức 1.204,7 tỷ euro.
UNWTO cho biết do ảnh hưởng vì COVID-19, 100-120 triệu lao động trong ngành đã có nguy cơ mất việc làm, nhiều người trong số họ đến thuộc các nhà điều hành doanh nghiệp du lịch quy mô vừa và nhỏ.
Do những thiệt hại về kinh tế chính trị, xã hội gây ra, chính quyền Mỹ sắp tới sẽ phải khẩn trương trấn an sự hoài nghi của cộng đồng quốc tế về khả năng khôi phục vị thế lãnh đạo.
Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Pháp Jean Castex bày tỏ hy vọng kế hoạch phục hồi sẽ giúp tạo ra 160.000 việc làm trong năm 2021 đồng thời khẳng định đây là mục tiêu của chính phủ.