Bộ trưởng Quốc phòng Nga cùng những người đồng cấp Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc đàm phán ba bên tại Moskva ngày 28/12, thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria.
Tại phiên họp định kỳ của HĐBA về tiến trình chính trị tại Syria, Việt Nam kêu gọi duy trì hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria trong bối cảnh tiến trình chính trị tại quốc gia này vẫn đang bế tắc.
Hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời nhất trí rằng hai bên sẽ tiếp tục trao đổi về vấn đề Syria.
Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hoan nghênh việc quân đội Syria triển khai ở điểm nóng thành phố do người Kurd kiểm soát, nơi bị Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa tấn công.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây đã hậu thuẫn các phần tử khủng bố ở Syria, cản trở nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài đã 8 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố chống khủng bố, đối thoại và tái thiết phải là những vấn đề trọng tâm trong giải quyết cuộc khủng hoảng Syria hiện nay.
Mỹ sẽ cung cấp thêm khoản viện trợ nhân đạo trị giá gần 700 triệu USD cho người dân Syria, nâng tổng tiền viện trợ của Mỹ cho mục đích trên lên hơn 7 tỷ USD kể từ năm 2012.
Vòng đàm phán thứ 6 về vấn đề giải quyết khủng hoảng tại Syria có thể khai mạc vào ngày 14-15/8 tới đây tại thủ đô Astana của Kazakhstan, sớm hơn so với dự định tổ chức họp vào cuối tháng.
Ngay sau khi vòng đàm phán thứ 5 về Syria kết thúc tại Astana mà không đạt được tiến triển, Nga thông báo sẽ cử quân cảnh tới tuần tra các vùng giảm căng thẳng ở Syria để đảm bảo an ninh.
Đại diện thường trực của Nga tại LHQ đã lên tiếng chỉ trích cách xử lý của EU trong các cuộc xung đột hiện nay trên thế giới, trước hết là việc đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Tại Hội nghị thượng đỉnh EU, lãnh đạo các nước EU cảnh báo đang cân nhắc gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga liên quan đến vai trò của nước này tại Syria.
Chỉ trích các vụ không kích ở Syria, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bày tỏ quan điểm không loại trừ khả năng áp đặt trừng phạt Nga.
Syria cáo buộc Mỹ đã vạch ra những tuyến đường và lối thoát an toàn đến Syria để cho phép các tay súng IS tập hợp lực lượng của mình nhằm thiết lập "chiến trường mới thực sự" ở miền Đông Syria.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Mỹ cùng các đồng minh phải chịu trách nhiệm đầu tiên cho tình hình hiện nay ở Syria nói riêng và khu vực nói chung.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định chiến dịch không kích chống IS tại Syria ở thời điểm hiện tại không thực sự hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh tới sự cần thiết của chiến dịch quân sự trên bộ.
Liên hợp quốc và các tổ chức đối tác đang lên kế hoạch cung cấp cứu trợ thiết yếu cho 154.000 người Syria đang sống tại các khu vực bị bao vây trong vòng 5 ngày tới.
NATO sẽ triển khai máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không Boeing E-3 Sentry ở Thổ Nhĩ Kỳ như một phần trong gói biện pháp tăng cường phòng không dành cho Ankara.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian kêu gọi Liên hợp quốc thúc đẩy các nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria.