Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi phát động chiến dịch tiêu diệt IS trên bộ ở Syria

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định chiến dịch không kích chống IS tại Syria ở thời điểm hiện tại không thực sự hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh tới sự cần thiết của chiến dịch quân sự trên bộ.
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi phát động chiến dịch tiêu diệt IS trên bộ ở Syria ảnh 1Binh sỹ Syria làm nhiệm vụ tại khu vực Bustan al-Basha, Aleppo ngày 6/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu kêu gọi các bên tham gia cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cần tiến hành một chiến dịch tấn công cả trên bộ cũng trên không nhằm tiêu diệt tận gốc lực lượng thánh chiến này.

Phát biểu trước Hội đồng châu Âu ở Strasbourg (Pháp), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định chiến dịch không kích chống IS ở thời điểm hiện tại không thực sự hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh tới sự cần thiết của chiến dịch quân sự trên bộ.

Theo ông Cavusoglu, lực lượng đối lập tại Syria hiện đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến chống IS ở Syria và cần nhận được sự yểm trợ từ trên không của liên quân quốc tế.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng đây là cách thức để thúc đẩy cuộc chiến mà các bên đã nhất trí ngay từ đầu.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ có đường biên giới chung dài 1.200km với Syria và Iraq, cũng như đang đối mặt với các mối đe dọa từ IS từ cả hai nước láng giềng.

Hồi tháng Tám vừa qua, Ankara đã đổ quân vào Syria trong một chiến dịch tiêu diệt IS tại đây cũng như ngăn chặn lực lượng người Kurd vốn được Mỹ hậu thuẫn củng cố địa bàn hoạt động.

Dưới sự yểm trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, các lực lượng đối lập tại Syria đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Jarablus cũng như thành phố Manbij gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ từ IS.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định việc các tay súng IS bị đánh đuổi khỏi Jarablus và Manbij đã tạo ra một khu vực an toàn cho hàng nghìn người dân Syria hồi hương từ Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó đây có thể là một giải pháp cho cuộc khủng hoảng người di cư mà giới lãnh đạo châu Âu, các nước vùng Vịnh và Trung Đông đang tìm cách giải quyết.

Hiện Liên minh Châu Âu (EU) đang dựa vào một thỏa thuận với Ankara nhằm đối phó với tình trạng hơn 1 triệu người di cư đã tìm cách tràn vào châu Âu từ Thổ Nhĩ Kỳ để đến Hy Lạp bằng tàu trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.