Giới chức quốc phòng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đàm phán ba bên

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cùng những người đồng cấp Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc đàm phán ba bên tại Moskva ngày 28/12, thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria.
Giới chức quốc phòng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đàm phán ba bên ảnh 1Trẻ em tại một trại tị nạn tại Dana, tỉnh Idlib, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này cùng những người đồng cấp Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc đàm phán ba bên tại Moskva ngày 28/12, thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria.

Đây là lần đầu tiên một cuộc gặp ba bên như vậy được tổ chức kể từ năm 2011, thời điểm xung đột bùng phát tại Syria.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Ngày 28/12, đàm phán ba bên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra tại Moskva. Cuộc gặp nhằm thảo luận cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria, vấn đề người tị nạn, các nỗ lực chung đối phó với các nhóm cực đoan tại Syria.”

[Nga hoan nghênh đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ về cơ chế ba bên với Syria]

Sau cuộc gặp, bộ trưởng quốc phòng ba nước đánh giá cuộc gặp diễn ra trên tinh thần xây dựng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đối thoại để ổn định hơn nữa tình hình tại Syria cũng như khu vực.

Hôm 15/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo đã đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin thành lập cơ chế ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Syria để thúc đẩy hoạt động ngoại giao giữa Ankara và Damascus.

Ba nước sẽ tổ chức các cuộc gặp, trước tiên là các cơ quan tình báo, tiếp đến là các bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao và có thể là các cuộc gặp thượng đỉnh ở cấp lãnh đạo.

Tổng thống Erdogan cho biết đã trao đổi việc này với ông Putin và nhà lãnh đạo Nga thể hiện quan điểm tích cực về ý kiến này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”