Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, khoảng 1/4 dân số Mỹ từng nhiễm COVID-19 đã rơi vào tình trạng mất một phần hoặc hoàn toàn toàn khả năng nếm và ngửi, dù khỏi bệnh từ rất lâu.
OG là công nghệ sử dụng điện cực nung nóng các miếng sáp paraffin nhỏ chứa hương để tạo mùi, giúp người sử dụng trải nghiệm về mặt khứu giác như thật trong môi trường thực tế ảo.
Các nhà nghiên cứu nhận định rằng việc sử dụng chó đánh hơi có thể là một phương pháp mới giúp phát hiện người mắc COVID-19 một cách an toàn, không xâm lấn, tiết kiệm và hiệu quả.
Những bệnh nhân COVID-19 có thói quen hút thuốc lá, uống rượu ít nhất hai ly mỗi ngày và giới tính nữ sẽ có xác suất rối loạn vị giác hoặc khứu giác cao hơn so với trường hợp còn lại.
Theo nghiên cứu, “chất xám” ở thùy trán và thùy thái dương đã bị mỏng đi ở nhóm mắc COVID-19, khác với tình trạng bình thường ở nhóm không mắc COVID-19.
Theo APOPO - tổ chức quốc tế chuyên về sử dụng chuột để dò mìn và phát hiện bệnh lao, lứa chuột dò mìn mới được huấn luyện thay thế lứa chuột “nghỉ hưu” gần đây tại Campuchia.
Nhờ năng lực khứu giác đáng nể, loài chó đã chứng tỏ có thể xác định được những người mắc ung thư, sốt rét, bệnh động kinh và nay là bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với độ chính xác lên tới 94%.
"Tôi cảm thấy mọi thứ đều có vị không khác gì một miếng bìa cứng". Cô Elizabeth Medina nhớ lại khoảng thời gian sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Các quan chức y tế hàng đầu của nước Anh cho biết kể từ ngày 18/5, mọi cá nhân đều phải tự cách ly nếu xuất hiện đợt ho kéo dài hoặc sốt hoặc mất khứu giác mới.
Một nghiên cứu gần đây tại Mỹ đã chỉ ra rằng những con chó có thể ngửi thấy chính xác bệnh ung thư và khả năng chính xác cao tới mức khiến người ta kinh ngạc.
Ngoài khả năng phân biệt các ngôn ngữ khác nhau tốt nhất, các nhà khoa học Nhật Bản mới đây phát hiện thêm một "biệt tài" của loài động vật quý hiếm này, đó là khứu giác tinh nhạy bậc nhất.