Nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở Tây Ninh tần tảo, nuôi dưỡng những ước mơ học hành của con, để từ những mái nhà nghèo nhen lên ánh sáng tri thức, niềm tin và khát vọng vươn lên cho cả cộng đồng.
Trong số các tác phẩm của nghệ sỹ Việt Nam, có các bức tranh ghép lụa thành những cánh đồng lúa, ruộng bậc thang, thể hiện sự phong phú về văn hóa trong khu vực ASEAN.
Từ ngày 1/6 đến ngày 6/10, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam sẽ thực hiện vận động trên 2 tỷ đồng tặng quà, học bổng cho 1.000 trẻ em khuyết tật tiêu biểu vượt khó vươn lên.
Chương trình "Tiếp Sức Đến Trường" sẽ trao 1.200 suất học bổng cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại 12 tỉnh để hỗ trợ các em chi phí học tập, sinh hoạt trong một năm học.
Tạp chí Sức khỏe trẻ em là cơ quan ngôn luận của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật; thông tin các chính sách cho trẻ em...
Đại diện Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính từ các nước G7 trong việc thúc đẩy cuộc sống tốt đẹp hơn đối với người khuyết tật.
Ở lần kiện thứ 4, Việt Nam kiện các công ty sản xuất hóa chất Mỹ, buộc họ phải chịu trách nhiệm cho việc hỗ trợ quân đội Mỹ rải chất độc hóa học da cam gây hậu quả nặng nề giai đoạn từ năm 1961-1971.
Từ tháng 1/2023 đến tháng 2/2024, khoảng 100 người đưa tiền cho Phạm Văn Yên ở tỉnh Thái Bình, để làm chế độ bệnh binh, chế độ khuyết tật, tổng số tiền Yên chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.
Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật tại Việt Nam được quỹ GPE và NIPPON viện trợ 100% với tổng kinh phí là 121 tỷ đồng, tương đương 5,15 triệu USD.
Hà Nội hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm Y tế đối với người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm Y tế bắt buộc.
Chiến dịch nhằm vận động nhân dân cả nước chung tay ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, phương tiện đi lại, bếp ăn, công trình vệ sinh nước sạch cho trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi...
Tự kỷ là một rối loạn, không phải là bệnh và cũng không lây lan, vì thế, hiểu đúng về tự kỷ sẽ giúp phát hiện và can thiệp sớm để trẻ không bị kỳ thị, xa lánh và được nâng cao chất lượng sống.
Chia sẻ về điểm đặc biệt của Tháng Nhân đạo năm nay, bà Bùi Thị Hòa cho biết Tháng Nhân đạo năm nay khác các năm trước ở chỗ Hội đặt ra những chiến lược dài hơi hơn như “Dinh dưỡng cho em.”
Theo Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, dự kiến, hơn 1.300 người già yếu và khuyết tật sẽ được tiêm chủng lưu động mũi 1 bằng vaccine phòng COVID-19 tại nhà và sẽ hoàn thành vào ngày 21/1.
Được lựa chọn là người cầm cờ đã là một vinh dự, song điều đáng nói hơn cả, Issa chính là thành viên nữ đầu tiên trong lịch sử của Đoàn Thể thao người tị nạn tham dự các kỳ Paralympic.
Trong những khó khăn tưởng chừng có thể khiến người ta gục ngã, nhiều người không đầu hàng số phận, cố gắng vươn lên mạnh mẽ, làm chủ cuộc sống của mình.
Càng trong những ngày khó khăn do đại dịch COVID-19 thì nghị lực vươn lên của một cặp vợ chồng khuyết tật ở Bình Dương lại càng khiến những người xung quanh thêm cảm phục.
Nền tảng số vừa được ra mắt sẽ góp phần cải thiện cuộc sống của người khuyết tật, giúp cho công tác bảo trợ xã hội đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật tốt hơn và nhanh hoen
“Chính cây tre đã làm thay đổi cuộc đời tôi, giúp tôi kiếm tiền và mô hình nhà rông Tây Nguyên là sản phẩm từ tre đầu tiên tôi bán được,” Hồ Em chia sẻ.