KIDA dẫn một báo cáo do Lầu Năm Góc trình Quốc hội Mỹ cho biết Triều Tiêndường như đã tích lũy tới 200 phương tiện được xem là thiết bị vận chuyển bệphóng (TEL), trong đó có tới 100 phương tiện dùng cho tên lửa Scud tầm ngắn, 50cho tên lửa Nodong tầm trung và 50 cho tên lửa Musudan tầm xa.
Trước đây, giới quân sự và tình báo Hàn Quốc ước tính Triều Tiên chỉ sởhữu tối đa 94 bệ phóng di động.
Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc và Mỹ công bố số lượng TEL của Triều Tiêntrong một tài liệu chính thức.
Kim Sung- Kurl, một nhà nghiên cứu tại KIDA, nói: "Báo cáo của Mỹ cho thấyTriều Tiên đã buộc phải phát triển chương trình tên lửa mặc dù còn khó khăn vềkinh tế. Bình Nhưỡng đặc biệt tập trung vào một số lĩnh vực có thể gây ra mối đedọa cho Hàn Quốc và lực lượng Mỹ đóng tại miền Nam."
Ông Kim nói thêm rằng dường như miền Bắc đang tăng cường khả năng quân sựtrong một nỗ lực để chế ngự sự bất đồng nội bộ và bảo vệ chế độ của mình./.