Hiện nay, tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện tại Việt Nam vẫn ở mức trung bình(8%). Theo các chuyên gia về y tế, nếu con số này tăng lên nữa thì rất nguyhiểm.
Vì vậy, việc hạn chế nhiễm khuẩn bệnh viện để bảo đảm an toàn cho người bệnh,nhân viên y tế và cho cộng đồng vẫn đang là một thách thức lớn đối với các bệnhviện.
63% cán bộ quản lý không đào tạo chuyên ngành
Đánh giá về đội ngũ nhân lực kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện hiện nay, Phó cụctrưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Phạm Đức Mục thừa nhận, trưởng khoa nhiễmkhuẩn bệnh viện thường phải là người có chuyên môn, tuy nhiên ở Việt Nam chỉ cómột vài người có năng lực như vậy.
Vừa qua, Bộ Y tế đã tiến hành điều tra cắt ngang được thực hiện vào tháng 8/2012nhằm đánh giá thực trạng công tác tổ chức, nguồn lực và thực hành kiểm soátnhiễm khuẩn tại các cơ sở khám chữa bệnh, chữa bệnh công lập.
Qua khảo sát hơn 500 bệnh viện trên toàn quốc cho thấy hệ thống tổ chức kiểmsoát nhiễm khuẩn chưa hoàn thiện theo yêu cầu, đội ngũ cán bộ về lĩnh vực nàynhất là ở tuyến huyện còn thiếu, chưa đủ năng lực, chưa được đào tạo, nhiềunhiệm vụ chuyên môn trọng yếu về kiểm soát nhiễm khuẩn chưa được quan tâm triểnkhai thực hiện.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, tỷ lệ cán bộ quản lý tổ kiểm soát nhiễm khuẩnchưa được đào tạo chuyên ngành còn rất lớn. Tỷ lệ chung chưa được đào tạo là63%, trong đó tuyến trung ương là 31 %, tuyến tỉnh là 60% và tuyến huyện là gần70%.
Thực trạng tại các bệnh viện chưa chú ý xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộlàm công tác này trong bệnh viện. Điều này đến ngay cả bệnh viện tuyến trungương cũng không có nhiều khoa kiểm soát nhiễm khuẩn có đầy đủ cả trưởng khoa,phó trưởng khoa và điều dưỡng.
Tình hình này lại càng bất cập hơn tại tuyến tỉnh vì trong số 112 bệnh việntuyến tỉnh đã thành lập khoa kiểm soát nhiễm khuẩn thì mới chỉ có 65 bệnh việnbổ nhiệm chức vụ trưởng khoa này (chiếm tỷ lệ 58%). Trong 105 bệnh viện huyệnthành lập khoa kiểm soát nhiễm khuẩn thì có 95 khoa đã bổ nhiệm chức vụ trưởngkhoa.
Ông Mục cho hay, qua tìm hiểu thực tế, có nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ một sốbệnh viện huyện thành lập khoa và bổ nhiệm chức vụ trưởng khoa là để thu hút vàgiữ chân cán bộ.
Còn có tới 10% trưởng khoa, tổ trưởng kiểm soát nhiễm khuẩn chủ yếu là ở tuyếntỉnh và tuyến huyện có nghề nghiệp ít liên quan đến chuyên môn như kỹ sư hay cửnhân kinh tế.
Với thực trạng như vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến triển khai các hoạt độngcũng như chất lượng của các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn.
40% bệnh viện chưa kiểm soát được nhiễm khuẩn
Theo quả điều tra Thực trạng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại 522 cơ sở khámchữa bệnh năm 2012 thì có gần 60% bệnh viện có mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn bệnhviện. Như vậy, còn lại 40% bệnh viện chưa có mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn. Hầu hết các bệnhviện chưa đảm bảo được các cơ sở vật chất tối thiểu phục vụ cho công tác kiểmsoát nhiễm khuẩn bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế.
Ông Nguyễn Minh Tâm – Hội điều dưỡng Việt Nam cho biết, khảo sát thực trạng tổchức thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn và nhu cầu đào tạo tại 9 bệnh viện thuộc dựán sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch cho thấy, một trong những vấn đề đáng quantâm nhất là hầu hết các bệnh viện không có buồng cách ly bệnh nhân nhiễm khuẩn,nếu có thì không đúng quy chuẩn. Bên cạnh đó, hầu hết các bệnh viện không cóbuồng thu gom và xử lý vật dụng sau khi dùng.
Gần 44% các bệnh viện không trang bị bồn rửa tay trong buồng bệnh. Hầu hết cácbuồng rửa tay được trang bị trong buồng thủ thuật và buồng hành chính khoa.
Điển hình như tại Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt (Cần Thơ) chỉ thực hiện đượcviệc giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện ở khoa sản và khoa ngoại, chưa làm được ởcác khoa phòng còn lại. Bệnh viện cũng chưa có buồng cách ly cho mỗi khoa lâmsàng, chỉ mới thực hiện được ở khoa hồi sức tích cực, chống độc và khoa nhi.
Theo bác sỹ Đoàn Văn Hiền – Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), một khó khăn trongcông tác kiểm soát nhiễm khuẩn hiện nay tại bệnh viện là do bệnh viện thườngxuyên quá tải, công việc nhiều nên thời gian mạng lưới viên kiểm soát nhiễmkhuẩn với khoa kiểm soát nhiễm khuẩn khó sắp xếp. Vì vậy, lịch họp mạng lưới ít,sáu tháng mới họp một lần, trong khi yêu cầu đặt ra là định kỳ ba tháng họp mộtlần.
Nhiễm khuẩn gây nên những hậu quả nặng nề không chỉ cho người bệnh, gia đìnhngười bệnh, cho cơ sở y tế mà còn cho toàn xã hội. Vì vậy, kiểm soát nhiễm khuẩnbệnh viện luôn là một nhiệm vụ ưu tiên và là một chỉ số thiết yếu về chất lượngkhám, chữa bệnh.
Vấn đề được đặt ra hiện nay là khi các bệnh viện vẫn diễn ra tình trạng quá tảivà nhiều bệnh viện không nâng cấp được cơ sở vật chất thì nguy cơ nhiễm khuẩntại các bệnh viện vẫn hiện hữu và nhiều người dân vẫn phập phồng nỗi lo lâynhiễm bệnh. Nên chăng các bệnh viện thời gian tới cần sự đầu tư quyết liệt hơn nữa để người dân được an tâm khi tới những cơ sở điều trị bệnh./.
| Vừa qua, Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2015. Theo đó, Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2015, tất cả các bệnh viện trực thuộc bộ, bệnh viện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản có tổ chức kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. |