Ngộ độc thực phẩm tập thể tại Nga khiến 40 người nhập viện
Ngành y tế ghi nhận 11 trường hợp nhiễm salmonella và hầu hết sức khỏe các bệnh nhân đều có dấu hiệu cải thiện, kể cả những người thuộc diện chăm sóc đặc biệt.
Ngành y tế ghi nhận 11 trường hợp nhiễm salmonella và hầu hết sức khỏe các bệnh nhân đều có dấu hiệu cải thiện, kể cả những người thuộc diện chăm sóc đặc biệt.
Người bệnh được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố do tụ cầu vàng và cần dẫn lưu màng phổi để giảm chèn ép bên trong phổi, tiên lượng nặng và nguy cơ tử vong cao.
Trứng vừa lấy ra khỏi tủ lạnh sẽ có lòng đỏ cứng cáp hơn khiến nhiều người thắc mắc: nếu trứng lạnh dễ tách, vậy có nên cho vào ngăn đá để dễ hơn không? Câu trả lời là không.
Cơ quan Thực phẩm Singapore yêu cầu thu hồi phômai Vieux Porche Buchette nhập từ Pháp nghi nhiễm khuẩn listeria, loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng và tử vong ở nhóm nguy cơ cao.
Qua thăm khám lâm sàng, các bác sỹ phát hiện trên vùng mặt phải của cháu M có nhiều nốt mụn đã được bôi thuốc không rõ loại, viêm tấy lan tỏa toàn bộ nửa mặt phải, hốc mắt.
Nhiễm khuẩn listeria có thể gây ra các triệu chứng như sốt, tiêu chảy hoặc các vấn đề nghiêm trọng hơn; đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người trên 65 tuổi.
Bệnh nhân có xuất hiện các triệu chứng như nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, hoa mắt, chóng mặt, sau khi ăn thịt lợn chết được nuôi tại nhà đã nấu chín với số lượng ít.
Khá nhiều người tin rằng thức ăn bị rơi xuống mặt đất nếu nhặt lên trong vòng 5 giây trở lại sẽ không bị nhiễm khuẩn và vẫn an toàn để ăn. Nhưng sự thật dưới góc độ khoa học thì như thế nào?
Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine "mang tính cách mạng" mới chống lại bệnh viêm màng não.
ANSES đã kêu gọi thiết lập một kế hoạch giám sát tăng cường để tiến hành các "biện pháp hóa học và vi sinh đáng tin cậy" tại những địa điểm khai thác nước khoáng của Nestle.
Theo chính quyền thủ đô Tokyo, STSS - thường được biết đến với tên gọi là bệnh ăn thịt do vi khuẩn liên cầu nhóm A gây ra, có thể dẫn đến hoại tử mô và tỷ lệ tử vong vì căn bệnh này là 30% năm 2023.
Theo ECDC, chủng vi khuẩn Klebsiella Pneumoniae (hvKp) ngày càng sở hữu nhiều gene kháng lại Carbapenem, nhóm kháng sinh cuối cùng được sử dụng để điều trị các nhiễm trùng nghiêm trọng.