Để chống ô nhiễm môi trường không khí hiệu quả, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy, các bộ, ngành, địa phương cần phải hành động ngay, hành động đúng và hành động có trách nhiệm.
Với chỉ số AQI ở mức 158, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh"; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở huyện Thạch Thất ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, ở mức 198.
Giới chuyên gia cho rằng để cải thiện ô nhiễm không khí, cần phải thí điểm các cơ chế, chính sách vượt trội và đặc thù cho Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp hiệu quả.
Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, có 6 nhóm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ô nhiễm không khí, bao gồm: Xây dựng; giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, đốt mở, dân sinh và khí hậu thời tiết.
Theo quy định, nhà sản xuất, nhập khẩu săm lốp, pin và ắc quy thực hiện trách nhiệm tái chế từ ngày 1/1/2024; nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử thực hiện trách nhiệm tái chế từ 1/1/2025.
Với khoảng 67.110 tấn rác thải rắn sinh hoạt mỗi ngày, nếu chi phí để thu gom, vận chuyển và xử lý cho 1 tấn rác là 50 USD thì mỗi năm trung bình cả nước phải chi khoảng khoảng 1.222,75 triệu USD.
Các quốc gia thành viên ACTO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế trong ngăn chặn nạn phá rừng, buôn bán trái phép động thực vật hoang dã.
Theo Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, từ đầu năm 2024 đến nay, mỗi ngày cả nước thải ra môi trường 67.877 tấn chất thải rắn sinh hoạt, song việc việc quản lý nguồn chất thải này còn phức tạp.
Trong năm 2023, công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp được giám sát có chiều hướng tốt hơn; các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm trên cả nước được kiểm soát chặt và không để xảy ra sự cố.
Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, để giải quyết được vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay, việc quan trọng là cần có “cái bắt tay trách nhiệm” từ các bộ, ngành.
Để hoạt động “làm sạch môi trường” thực sự bền vững, nhiều ý kiến cho rằng việc xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn hiện nay cần phải đồng bộ hơn từ “gốc” tới "ngọn."
Ngoài quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Quý Kiên giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 8 đơn vị mới trực thuộc bộ.
Theo Trưởng phòng kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ Môi trường, việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động giúp doanh nghiệp “chứng minh” được nguồn thải ra môi trường đang ở mức độ cho phép.
Lộ trình thực hiện của kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh được xác định trên cơ sở phạm vi, mức độ ô nhiễm không khí, các giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí...
Theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến năm 2025 sẽ phải kiểm soát, cảnh báo, dự báo được diễn biến chất lượng không khí tại các đô thị, vùng miền trên phạm vi cả nước.
Thời gian gần đây, chất lượng không khí ở các đô thị lớn, nhất là Nội luôn nằm trong mức “kém,” thậm chí ngưỡng “nguy hiểm,” song đến nay vẫn là câu chuyện “biết rồi, nói mãi” chưa có hướng xử lý.
Dự án sẽ cung cấp nền tảng cho hoạt động quản lý phế thải xây dựng bền vững và thân thiện với môi trường và hệ thống tái chế của thành phố Hà Nội thông qua việc ứng dụng các công nghệ của Nhật Bản.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Môi trường Việt Nam-Nhật Bản, sáng 11/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Môi trường Nhật Bản đã tổ chức Hội thảo “Hợp tác quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm.”
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030, nhằm xác định các cơ sở xử lý chất thải rắn cho vùng.
"Cả nước có 299 khu công nghiệp, 15 khu kinh tế biển, 12 nhiệt điện than...phần lớn chất thải tuồn ra sông rồi ra biển, nếu không kiểm soát được ô nhiễm thì sông và biển sẽ chết.”