Đại biểu Lê Thu Hà đề nghị “bổ sung nguyên tắc xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội," đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm giải trình của người có chức vụ, quyền hạn.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định tiếp tục xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để các vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng thống nhất đưa 2 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo là vụ án Trang Quang Trung và vụ án Nguyễn Thị Thanh Thúy.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trước hết phải được tiến hành nghiêm túc, có hiệu quả ngay trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Hiện nay còn 183 vụ án, vụ việc cấp độ 3 và các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương chưa được chỉ đạo xử lý dứt điểm, trong đó có vụ việc từ năm 2015.
Với tinh thần quyết tâm, khí thế trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, Kiểm toán Nhà nước khẳng định hành động đối với công tác này ở cấp độ cao nhất.
Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như thuế, đất đai, quản lý khai thác tài nguyên, vận tải.
Không khó để nhận thấy động cơ của những thế lực thù địch là lợi dụng công cuộc phòng, chống tham nhũng để kích động, gây mơ hồ ảo tưởng, nhận thức sai lệch của nhân dân về Đảng.
Chủ tịch nước cho rằng, với nhiều lợi thế để phát triển du lịch; hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú... Phú Yên cần tập trung định hướng phát triển trên nền tảng các thế mạnh đặc thù này.
Bộ Chính trị ban hành Quy định số 132 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Quy định số 131-QĐ/TW sẽ là "bức tường lửa" để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa mình, không vượt "lằn ranh đỏ," góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch vững mạnh.
Bộ Chính trị ban hành Quy định 131 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
Quy định 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường tính minh bạch và đáng tin cậy của công tác lãnh đạo.
Việc quán triệt, thực hiện nghiêm để Quy định 114 đi vào cuộc sống sẽ góp phần nâng cao niềm tin cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ.
Quy định gồm 5 Chương, 16 điều; trong đó quy định những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.
Trong một bài xã luận đăng trên tạp chí Wall Street, Tổng thống Biden tuyên bố chính quyền của ông đang tìm cách thúc đẩy việc thông qua dự luật nhằm hạn chế các công ty công nghệ lớn của Mỹ.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định cán bộ dù ở chức vụ nào khi vi phạm kỷ luật đều bị xử lý rất nghiêm khắc, nhất là cán bộ nắm trong tay quyền lực lại lợi ích nhóm.
Thực tiễn chỉ ra công tác phòng, chống tham nhũng và công tác phòng, chống tiêu cực, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phải gắn liền với nhau.
Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nêu rõ quyền lực nhà nước luôn có nguy cơ bị tha hóa nên việc phải kiểm soát quyền lực nhà nước là tất yếu.