Kiểm toán Nhà nước: Chú trọng chất lượng và đạo đức công vụ

Kiểm toán Nhà nước đặt nhiệm vụ trọng tâm vào nâng cao chất lượng và đạo đức công vụ, trong đó học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định trở thành nhu cầu “thiết yếu."
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Vietnam+)
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Vietnam+)

Nhân ngày 19/5, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đã chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

Tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh việc học tập và làm theo gương Bác là hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh hiện tại. Khi, mặt trái của kinh tế thị trường đang tác động đến một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, dẫn đến suy thoái về tư tưởng, đạo đức chính trị. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

[Công an học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy thực chất, có chiều sâu]

Tuy nhiên, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng thừa nhận nhiều nơi công tác tổ chức thực hiện còn mang tính hình thức, xa rời thực tế và chưa đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, việc thực hiện làm theo gương Bác chưa thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, việc kiểm tra giám sát còn lơ là.

Do vậy, Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn chỉ đạo trong thời gian tới, toàn ngành thực hiện phong trào thiết thực và hiệu quả gắn với ba nội dung: “học tập-làm theo-nêu gương.” Theo lãnh đạo ngành, việc học tập phải trở thành nhu cầu “thiết yếu,” thường xuyên và liên tục. Để từ đó, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm nhuần, thấm đẫm trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Trên cơ sở đó, các cá nhân, tổ chức cần có ý thức làm theo; nhất là với vị trí đặc biệt của ngành Kiểm toán Nhà nước, quá trình thực hiện cần có kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể, gắn với các nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt khác, các kế hoạch học tập phải gắn với chất lượng và đạo đức công vụ. Cụ thể, việc học tập “cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” cũng giống như trau dồi phẩm chất của kiểm toán viên là “chăm chỉ, tỉ mỉ, trung thực và nhạy bén.”

Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước Lê Đình Thăng, cho biết Đảng ủy xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng. Đây là việc làm thường xuyên và kết quả đã từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kiểm toán Nhà nước: Chú trọng chất lượng và đạo đức công vụ ảnh 1Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023. (Ảnh: CVT/Vietnam+)

Ông Lê Đình Thăng cho biết qua 3 năm tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu.

Về giải pháp thực hiện trong thời gian tới, ông Thăng cho biết toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, tới từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động để tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và quyết tâm chính trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi đây là một biện pháp cơ bản, thường xuyên, lâu dài để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đặc biệt, ngành kiểm toán sẽ duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của công chức, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu gắn việc với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII). Đây cũng là tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên, công chức hàng năm.

“Bên cạnh đó, các cấp ủy cần linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó, các cấp ủy kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém nhất là những yếu kém về nhận thức của cán bộ, đảng viên và ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị,” ông Thăng nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục