Kiều bào Đức tổ chức trọng thể Giỗ tổ Hùng Vương

Liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức tổ chức trọng thể Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương với sự tham dự của nhiều kiều bào và bạn bè Đức.
Chiều 21/4, tức 12/3 năm Quý Tỵ, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken ở thành phố Nuernberg, Liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken, hội ZENDAO và Võ đường Võ Lâm thành phố Regensburg và các hội đoàn trong khu vực đã tổ chức trọng thể Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương với sự tham dự của nhiều hội đoàn người Việt, nhiều bạn bè Đức và bà con Nuernberg và các vùng lân cận. Mở đầu buổi lễ, Trưởng ban tổ chức Trần Thanh Phong giới thiệu tới đại biểu, mục đích, ý nghĩa của buổi lễ, đặc biệt sau khi tổ chức UNESCO công nhận "Tín ngường thờ cúng Hùng Vương" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Kiều bào Đức tổ chức trọng thể Giỗ tổ Hùng Vương ảnh 1
(Văn tế tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương ở Đức. Ảnh: Văn Long/Vietnam+)
Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Thoại, Chủ tịch Liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức đã đọc diễn văn khai mạc, kể lại truyền thuyết Lạc Long Quân-Âu Cơ hình thành dân tộc Việt với ý nghĩa của hai chữ "đồng bào", giới thiệu khu di tích Đền Hùng, khẳng định rằng người Việt Nam, dù sinh sống bất cứ nơi đâu, theo bất cứ tôn giáo nào, nhưng đều có chung đền thờ Tổ, đều nhớ tới nguồn gốc của mình: "Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba". Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Thoại đặc biệt nhấn mạnh tới công lao của tổ tiên trong việc xây dựng tình đoàn kết dân tộc, dựng nước và giữ nước.
Kiều bào Đức tổ chức trọng thể Giỗ tổ Hùng Vương ảnh 2
( Các cháu thiếu niên biểu diễn điệu múa kính dâng lễ hội. Ảnh: Văn Long/Vietnam+)
Sau khi một đoàn các cháu thiếu niên, thế hệ sinh ra ở Đức cung kính dâng hoa, phẩm vật lên bàn thờ Tổ, có đủ bánh chưng, bánh dày, biểu diễn một điệu múa theo nhã nhạc kính dâng lên lễ hội và các vị trưởng lão làm lễ dâng hương, ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch Trung tâm văn hóa phật giáo Việt Nam Franken đã đọc Văn tế Quốc Tổ Hùng Vương.
Kiều bào Đức tổ chức trọng thể Giỗ tổ Hùng Vương ảnh 3
( Ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch Trung tâm văn hóa phật giáo Việt Nam Franken đã đọc Văn tế Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: Văn Long/Vietnam+)
Văn tế với những lời văn hùng hồn, nêu lên những chiến công hiển hách của dân tộc trong hàng ngàn năm lịch sử, khẳng định rằng nhân dân Việt Nam sẽ đoàn kết một lòng, yêu thương nhau, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn những tinh hoa Hồng Lạc, khí thế Hùng Vương cho con cháu muôn đời sau. Tiếp theo đó, Đại đức Thích Đồng Trình, Giáo thọ sư chùa Vĩnh Nghiêm thành phố Nuernberg và Đại đức Thích Đồng Hòa, Giáo thọ sư một ngôi chùa ở thành phố Paderbon đã cùng với tất cả các vị khách và đồng bào lần lượt cung kính dâng hương lên bàn thờ Quốc Tổ.
Kiều bào Đức tổ chức trọng thể Giỗ tổ Hùng Vương ảnh 4
(Dâng hương lên bàn thờ Quốc Tổ. Ảnh: Văn Long/Vietnam+)
Lễ Giỗ Tổ tiếp tục với văn hóa ẩm thực có nhiều món ăn chay Việt Nam và một chương trình văn nghệ phong phú với chủ đề "Việt Nam quê hương tôi". Đặc biệt, một nhóm nghệ sĩ không chuyên, trong đó có nhiều bạn Đức đã biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam và hát bằng tiếng Việt bài "Việt Nam quê hương tôi", cũng như chị Naomi, một cô dâu Việt hát bài "Ru con" gây xúc động lớn./.
Văn Long/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục