Theo báo cáo vừa được Tổ chức di cư quốc tế (IOM) công bố, với 4,782 tỷ USD thuđược trong năm 2012, tăng 9,2% so với năm 2011 và là mức cao nhất từ trước tớinay, kiều hối là nguồn thu quan trọng nhất của nền kinh tế Guatemala.
Mặc dù là một nước nhỏ, chỉ với khoảng 15 triệu dân, năm ngoái Guatemalađứng thứ 2 tại Mỹ Latinh và Caribe về thu kiều hối, chỉ sau Mexico (22,4 tỷUSD). Guatemala nằm trong danh sách các nước tại Mỹ Latinh và Caribe có kiều hốichiếm trên 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Năm ngoái lượng kiều hối Guatemala nhận được tương đương 45% tổng kimngạch xuất khẩu, và lớn hơn doanh thu từ xuất khẩu càphê, đường và chuối, là cácsản phẩm xuất khẩu chủ yếu của quốc gia Trung Mỹ này.
Gần năm triệu người Guatemala hưởng lợi từ kiều hối, tương đương 33% dânsố. Số tiền này được sử dụng chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cuối cùng,mua bất động sản hoặc sửa chữa nhà cửa.
Theo IOM, kiều hối đóng góp khoảng 1,25% tăng trưởng Tổng sản phẩm quốcnội trong năm 2012, và góp phần vào giảm nghèo tại Guatemala.
Guatemala chứng kiến các làn sóng di cư lớn vào năm 1976, khi nước nàyphải hứng chịu một trận động đất mạnh, vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước khiđất nước rơi vào thời kỳ độc tài, và sau các trận bão Mitch (năm 1998), Stan(2005) và Agatha (2010).
Theo số liệu của Bộ ngoại giao Guatemala, khoảng 1,5 triệu người Guatemalasinh sống ở nước ngoài, trong đó 1,3 triệu người định cư tại Mỹ, thế nhưng 60%trong số họ không có giấy tờ cư trú hợp pháp. Gần như toàn bộ số tiền trên dokiều dân sinh sống tại Mỹ gửi về.
Guatemala là cửa vào của một trong những hành lang di cư lớn nhất thế giới(Mexico-Mỹ). Với vị trí địa lý và đặc điểm kinh tế của mình, Guatemala vừa làđiểm xuất phát, điểm đến, và điểm dừng chân của những người di cư.
Hàng ngày có trên 300 người rời Guatemala để tìm kiếm cơ hội làm việc tạicác nước khác, thế nhưng khoảng 200 người bị Mỹ và Mexico trả lại mỗi ngày vìnhập cư bất hợp pháp. Trong bốn năm gần đây (2009-2012) khoảng 249.000 ngườiGuatemala bị Mỹ và Mexico trục xuất.
Riêng Mỹ đã trục xuất gần 41.000 người Guatemala trong năm 2012, và trongsáu tháng đầu năm nay đã buộc 24.810 người hồi hương, tăng 23% so với cùng kỳnăm ngoái.
Bất chấp việc kiều dân bị trục xuất gia tăng, trong sáu tháng đầu năm nay,Guatemala tiếp nhận 2,478 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự kiếncủa Ngân hàng trung ương Guatemala, năm nay nước này có thể sẽ nhận được trên 5tỷ USD kiều hối./.
Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)