Thái Nguyên khởi công, khánh thành 3 công trình, dự án quy mô lớn

Thái Nguyên khởi công, khánh thành 3 dự án lớn với tổng vốn trên 13.000 tỷ đồng, thúc đẩy phát triển công nghiệp, hạ tầng và đời sống địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà các đơn vị thực hiện dự án. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà các đơn vị thực hiện dự án. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Sáng 19/12, hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ khởi công, khánh thành 3 công trình, dự án quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư trên 13.000 tỷ đồng.

Dự tại điểm cầu khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Bình có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Bình có quy mô 675 ha với tổng mức đầu tư trên 11.492 tỷ đồng do Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) làm chủ đầu tư.

Dự án có vị trí ở phía Đông Nam tỉnh Thái Nguyên, cách trung tâm hành chính tỉnh khoảng 30 km. Dự án kết nối giao thông đối ngoại với đường Vành đai 5 - Hà Nội (CT.39), là trục giao thông đối ngoại quan trọng phía Nam của dự án, được quy hoạch là đường cao tốc 6 làn xe; cách Quốc lộ 37 hiện hữu đi Bắc Giang 750m.

ttxvn-thai-nguyen-du-an2.jpg
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu công nghiệp Phú Bình (Thái Nguyên). (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Ngoài ra, dự án còn kết nối với các trục giao thông đối ngoại quan trọng nằm trong Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030. Dự án được thành lập với mục tiêu trở thành Khu công nghiệp tập trung, tổng hợp đa ngành, thu hút chủ yếu các ngành công nghiệp công nghệ cao, tự động hóa, điện tử, các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, đẩy mạnh công nghiệp công nghệ hiện đại, công nghiệp hỗ trợ, có giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiễm môi trường.

Việc hình thành Khu công nghiệp Phú Bình trong tương lai sẽ làm tăng thêm quỹ đất công nghiệp để đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp phần tạo hàng ngàn việc làm cho người lao động tại địa phương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và khu vực.

Nằm trong cùng sự kiện, tỉnh Thái Nguyên cũng đã tiến hành khởi công Dự án nhà ở xã hội tại các ô đất OXH-02, OXH-03, OXH-04 thuộc Khu đô thị Việt Hàn có quy mô 2,92 ha, tổng mức đầu tư trên 982 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư Việt Hàn Capital làm chủ đầu tư.

ttxvn-san-van-dong-thai-nguyen.jpg
Sân vận động Thái Nguyên vừa khánh thành, có sức chứa 22.000 chỗ ngồi. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Dự án được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động, công nhân và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cũng trong sáng nay, tỉnh Thái Nguyên đã khánh thành Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên với quy mô 22.000 chỗ ngồi, diện tích 15,47 ha, tổng mức đầu tư gần 536 tỷ đồng; đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu, sự kiện văn hóa - thể thao quy mô lớn của tỉnh và khu vực.

Khi đi vào hoạt động, Sân vận động Thái Nguyên sẽ góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục, thể thao, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao quy mô lớn của tỉnh và khu vực; đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc, không gian sinh hoạt cộng đồng, phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe và hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Các công trình, dự án được khởi công và khánh thành dịp này đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy công nghiệp hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đồng thời tạo động lực phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.