Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kiểm sát

Từ ngày 18-19/12, Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam do ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng, làm Trưởng đoàn, đã tới chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lào và Chủ tịch Quốc hội Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone (phải) tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Huy Tiến đến chào xã giao. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone (phải) tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Huy Tiến đến chào xã giao. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 18-19/12, Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam do ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng, làm Trưởng đoàn đã tới chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Tại các buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lào và Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo Lào khẳng định chuyến thăm và làm việc của Đoàn không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan kiểm sát hai nước, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc vun đắp, củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Lãnh đạo Lào đánh giá cao những kết quả hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lào trong thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời duy trì và mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Phía Lào cũng nhấn mạnh việc hai cơ quan tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước.

ttxvn-viet-lao-2-resize.jpg
Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Huy Tiến và Đoàn đến chào xã giao. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Về phần mình, ông Nguyễn Huy Tiến trân trọng cảm ơn các lãnh đạo Lào đã dành thời gian tiếp Đoàn; báo cáo với các lãnh đạo Lào về kết quả hợp tác giữa hai Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong thời gian qua trên cơ sở các thỏa thuận và bản ghi nhớ đã ký. Hai Viện Kiểm sát đã duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm sát Lào tại Việt Nam.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Huy Tiến khẳng định hai bên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các bản ghi nhớ đã ký; phối hợp tổ chức Hội nghị cơ quan kiểm sát các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 8, dự kiến diễn ra vào năm 2026; tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực trong công tác đào tạo cán bộ, cho cán bộ kiểm sát Lào tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai cơ quan sẽ tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kiểm sát trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trước đó, chiều 18/12, tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lào ở thủ đô Vientiane đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hai nước Việt Nam-Lào do ông Nguyễn Huy Tiến - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam - làm Trưởng đoàn và ông Xaysana Khotphouthone - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lào - làm Trưởng đoàn.

Ngay sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký bản hợp tác trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.