Kinh tế 8 tháng năm nay tiếp tục quá trình phục hồi của những tháng đầu năm, với dấu ấn đậm nét khi tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả năm nay có thể lập mốc lịch sử 400 tỷ USD.
Tiền Giang đã xuất khoảng 11.000 tấn rau quả các loại, tăng 82,1% so với cùng kỳ năm trước, với giá trị xuất gần 21 triệu USD, tăng 86,6% so cùng kỳ năm trước.
Trong kỳ 1 tháng 1/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 29,78 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2023; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 0,38 tỷ USD..
Tính chung 8 tháng năm qua, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 497,64 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, xuất khẩu tăng 17,3%; ước tính xuất siêu đạt 3,96 tỷ USD.
Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương Phạm Quỳnh Mai trả lời phóng viên về vai trò, vị trí của Việt Nam trong quá trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN...
Tính chung 6 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 371,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2021 trong đó xuất khẩu tăng 17,3%, nhập khẩu tăng 15,5% .
Từ mức giảm sâu ở quý 3,4/2021, đến nay, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã dần ổn định và phục hồi tăng trưởng dương, cho thấy dư địa, tiềm lực và sức sống của doanh nghiệp kinh doanh khá tốt.
Chín tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 240,52 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Dịch COVID-19 trở lại sẽ có thể trở thành yếu tố gây ảnh hưởng, sụt giảm ngay hoạt động xuất khẩu, chính vì vậy, trong bối cảnh hiện nay doanh nghiệp không được phép chủ quan.
Khu vực kinh tế nước ngoài vẫn là trụ cột chính trong tăng trưởng kim ngạch xuất, nhập khẩu của thành phố khi giá trị xuất khẩu qua cảng thành phố trong 8 tháng tăng 12,6% và nhập khẩu tăng 11,1%.
Trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch trao đổi thương mại của Mexico với Mỹ chỉ đạt 176,133 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2019, ghi dấu mức giảm kỷ lục kể từ khủng hoảng năm 2009.
Tăng trưởng GDP năm 2019 của Việt Nam đạt 7,02% so với năm 2018; mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011-2017.
Con số xuất siêu này đã góp phần tích cực trong bảo đảm dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và kinh tế vĩ mô, chứng tỏ nền sản xuất trong nước có dấu hiệu phục hồi.