Kinh doanh trong lĩnh vực tư nhân Eurozone vẫn yếu

Trong tháng trước, Chỉ số Quản lý Sức mua (PMI) tại Eurozone ở mức 47,9, tăng so với ước tính 47,3, nhưng thấp hơn so với mức 48,6 trong tháng.
Theo khảo sát của công ty nghiên cứu Markit, trong tháng Hai vừa qua, hoạt độngkinh doanh của lĩnh vực tư nhân tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) tuykhông tồi tệ như dự kiến ban đầu, song vẫn cho thấy nền kinh tế khu vực chìm sâutrong suy thoái và trì trệ.

Cụ thể, trong tháng trước, Chỉ số Quản lý Sức mua (PMI) tại Eurozone ở mức 47,9,tăng so với ước tính 47,3 trước đó, nhưng vẫn thấp hơn so với mức 48,6 trongtháng Một năm nay và bớt tồi tệ so với 9-10 tháng trước.

Nhà kinh tế trưởng tại Markit, Chris Williamson, nhận định số liệu trên là đángthất vọng, song với kết quả này, kinh tế Eurozone dự kiến sẽ thu hẹp 0,2% trongquý 1/2013, tốt hơn so với mức suy giảm 0,6% trong quý 4/2012.

Theo ông Williamson, khoảng cách về tăng trưởng giữa Đức và Pháp trong năm naylà mức lớn nhất trong lịch sử khảo sát kéo dài 15 năm của Markit.

Trong khi Đức có thể ghi dấu mức tăng trưởng hàng quý cao nhất kể từ năm 2011,thì kinh tế Pháp đang thu hẹp với tốc độ nhanh nhất trong bốn năm. Trong tháng2/2013, PMI tại Đức đứng ở mức 53,3; còn Pháp là 43,1.

Ông Williamson cũng lưu ý về đà suy giảm của kinh tế Tây Ban Nha và Italy. Theoông Williamson, triển vọng tăng trưởng của Eurozone phụ thuộc vào việc kinh tếĐức có tiếp tục mở rộng và bù đắp được sự yếu kém tại Pháp, Italy và Tây Ban Nhahay không./.

Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một cửa hàng trang sức ở Bhopal, Ấn Độ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá tăng vọt, người dân ồ ạt bán vàng cũ

Các nhà bán lẻ và chuyên gia ngành kim hoàn cho rằng nếu xu hướng bán vàng cũ tiếp diễn, lượng nhập khẩu vàng vào các thị trường lớn có thể giảm, kiềm chế đà tăng giá của vàng.