Kinh tế Cyprus suy thoái trầm trọng trong quý 4 năm 2014

Suy thoái kinh tế tại Cyprus đã trở nên trầm trọng hơn trong quý 4/2014 khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này giảm 0,7% so với quý 3/2014.
Kinh tế Cyprus suy thoái trầm trọng trong quý 4 năm 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: abc.net.au)

Số liệu chính thức công bố ngày 13/2 cho thấy suy thoái kinh tế tại Cyprus đã trở nên trầm trọng hơn trong quý 4/2014 khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này giảm 0,7% so với quý 3/2014.

Theo thống kê nhanh của Cơ quan Thống kê quốc gia Cyprus, kinh tế quốc gia ven bờ Địa Trung Hải này đã giảm quý thứ 14 liên tiếp và con số -0,7% như trên là mức giảm sâu nhất của nền kinh tế này tiếp theo mức giảm 0,3% trong quý 3/2014.

So với quý cuối cùng của năm 2013, GDP thực tế của Cyprus - theo như số liệu đã được điều chỉnh theo mùa và ngày làm việc - đã giảm 1,9% trong quý 4/2014.

Tháng 11/2014, Ủy ban châu Âu (EC) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Cyprus năm 2015 từ 0,9% xuống 0,4%, do tỷ lệ thất nghiệp cao và nợ xấu tại quốc gia này.

Ngày 13/2, Cơ quan Thống kê quốc gia Cyprus đã chỉ ra tỷ lệ tăng trưởng tích cực từ một số lĩnh vực của nền kinh tế trong quý 4/2014 như kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ kế toán, luật và thương mại. Tuy nhiên, sự sụt giảm đã diễn ra tại rất nhiều lĩnh vực khác như xây dựng, chế tạo, giao thông, ngân hàng và các dịch vụ khác.

Tháng 3/2013, "bộ ba" chủ nợ quốc tế gồm Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã ra tay cứu trợ Cyprus để tránh cho lĩnh vực ngân hàng nước này khỏi cảnh sụp đổ. Đổi lại, Cyprus phải đồng ý thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp "thắt lưng buộc bụng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.