Kinh tế Đức đạt mức tăng trưởng 1,8% trong 2014

Nền kinh tế Đức năm nay sẽ đạt tăng trưởng 1,8% trong năm nay, cao hơn so với dự báo 1,7% trước đó.

Chính phủ Đức ngày 12/2 đã thông qua Báo cáo kinh tế thường niên 2014, trong đó nêu rõ tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này sẽ tăng nhẹ so với mức dự báo trước đó.

Báo cáo trên cho biết trước khi đạt mức tăng trưởng 2% vào năm 2015, kinh tế Đức sẽ đạt tăng trưởng 1,8% trong năm nay, cao hơn so với dự báo 1,7% trước đó.

Tại phiên họp nội các thảo luận và thông qua báo cáo trên, các nghị sỹ Đức cũng cho rằng cần tránh những tác động tiêu cực gây phương hại tới đà tăng trưởng kinh tế nước này do các vấn đề phát sinh từ kế hoạch chuyển đổi năng lượng của Đức, cũng như hậu quả của cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Thời điểm bắt đầu cuộc khủng hoảng trong Eurozone, Đức vẫn đạt tăng trưởng mạnh mẽ, song đã dần chậm lại những năm sau đó và chỉ đạt 0,4% trong năm 2013.

Theo báo cáo trên, sự khởi sắc của nền kinh tế cũng sẽ tác động tích cực tới thị trường lao động trong nước. Dự báo Đức sẽ tạo ra con số kỷ lục hơn 42 triệu việc làm trong năm nay, tăng 240.000 việc làm so với năm 2013. Tuy nhiên, Chính phủ liên bang cũng thừa nhận tỷ lệ thất nghiệp chung trên cả nước sẽ chỉ giảm 0,1% trong năm nay, xuống còn 6,8% và cũng hầu như không đổi trong năm 2015.

Báo cáo cũng dự đoán xuất khẩu của Đức trong năm 2014 sẽ tăng mạnh trở lại do nhu cầu lớn tại các thị trường châu Âu và khu vực khác. Kim ngạch xuất khẩu của Đức dự đoán tăng 4,1% và kim ngạch nhập khẩu tăng 5% trong năm nay - là yếu tố giúp giảm thặng dư cán cân tài khoản vãng lai trong bối cảnh Đức đang bị chỉ trích vì nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu.

Bộ Kinh tế Đức cũng cho rằng mức tiêu dùng cá nhân dự kiến tăng 1,4% trong năm nay, thậm chí Viện Nghiên cứu thị trường lớn nhất của Đức GfK dự báo con số sẽ đạt 1,5% so với mức tăng từ 0,5-1% của cả Liên minh châu Âu (EU)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục