Đồng euro mạnh làm gia tăng sức ép đối với xuất khẩu của Đức
Trong năm 2025, đồng euro đã tăng hơn 12% so với đồng USD và tăng giá rõ rệt so với nhiều đồng tiền khác, qua đó làm suy giảm khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa xuất khẩu.
Trong năm 2025, đồng euro đã tăng hơn 12% so với đồng USD và tăng giá rõ rệt so với nhiều đồng tiền khác, qua đó làm suy giảm khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa xuất khẩu.
Chủ tịch Ifo đặc biệt lo ngại về các chính sách liên quan tới hưu trí, thuế và các khoản đóng góp bắt buộc, cho rằng những định hướng này có thể làm suy yếu động lực đầu tư và tăng trưởng.
Kinh tế Đức đang cùng lúc đối mặt với nhiều trở ngại như chi phí năng lượng cao, nhu cầu yếu tại các thị trường xuất khẩu chủ chốt, sự cạnh tranh của Trung Quốc và các mức thuế quan cao của Mỹ.
Theo IMF, dù việc nới lỏng quy định ngân sách và tăng chi công, đặc biệt cho hạ tầng, quốc phòng có thể khởi động quá trình hồi phục, nhưng triển vọng vẫn bị hạn chế nếu Đức chỉ dựa vào chi tiêu công.
Thủ tướng liệt kê các biện pháp mà chính phủ đã thúc đẩy trong 7 tháng qua bao gồm giảm chi phí năng lượng, giảm thuế cho các doanh nghiệp, cắt giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy số hóa.
Kết quả GDP quý 3/2025 cho thấy kinh tế Đức không chỉ đang tạm ngưng phát triển mà còn đối diện với nguy cơ trì trệ kéo dài, bởi các vấn đề không chỉ thuộc chu kỳ mà đã mang tính cấu trúc.
Nhằm vực dậy nền kinh tế lớn nhất châu Âu sau 2 năm suy thoái, chính quyền của Thủ tướng Friedrich Merz đã nới lỏng quy tắc nợ, cho phép tăng chi tiêu mạnh tay.
Nếu không có lao động nhập cư, nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Đức, từ công nghiệp chế tạo, dịch vụ đến chăm sóc xã hội sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng trong năm 2024.
Giá hàng hóa và dịch vụ trong tháng Chín ở Đức đã tăng trung bình 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cao hơn dự báo của các nhà kinh tế là 2,3%.
Theo nhận định của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), triển vọng kinh tế ở nhiều nước châu Âu như Đức, Pháp và Italy đều không khả quan.
Phần lớn trong số 289,2 tỷ euro thiệt hại được 1.002 công ty báo cáo là tổn thất sản xuất cụ thể hoặc trộm cắp, nhưng chi phí pháp lý và khắc phục cũng rất đáng kể.
Kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm trong tháng 7 xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021, khi thuế quan mà Tổng thống Trump áp đặt gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Nợ công của Đức trong năm 2024 lên tới 2.500 tỷ euro (2.900 tỷ USD), tăng 2,6% so với cuối năm 2023. Đây là mức nợ công cao nhất từ trước đến nay của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Mức thuế 30% mà Tổng thống Mỹ đề xuất đối với hàng nhập khẩu từ EU có thể sẽ kìm hãm tăng trưởng GDP của Đức vào năm 2025 và giới hạn tăng trưởng GDP năm tiếp theo ở mức 1,2%.
Là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức đã không ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể nào trong suốt 5 năm qua, và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã suy giảm trong hai năm gần đây.
Viện Kinh tế Đức (IW) ngày 18/4 cảnh báo thuế quan của Mỹ có thể khiến nền kinh tế Đức thiệt hại tới 290 tỷ euro (330 tỷ USD) trong giai đoạn 2025-2028.
Các viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Đức cảnh báo thuế quan của Mỹ, đặc biệt đối với các kim loại như thép và nhôm, có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của Đức trong năm nay.
Với đặc điểm phụ thuộc vào xuất khẩu, Đức có nguy cơ trở thành quốc gia châu Âu chịu thiệt hại nặng nề nhất nếu một cuộc chiến thương mại nổ ra.
Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Đức diễn ra ngày 23/2, Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo đang dẫn đầu, đưa nhà lãnh đạo Friedrich Merz trên đà trở thành Thủ tướng tiếp theo của đất nước.
Ngày 23/2, cử tri Đức đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang sớm trước thời hạn lần thứ 4 trong lịch sử để bầu ra 630 thành viên Quốc hội Liên bang Đức, do sự tan rã của liên minh cầm quyền.