Kinh tế Đức tiếp tục tụt hậu so với nhiều quốc gia công nghiệp khác

Suy thoái kinh tế đang làm chậm quá trình số hóa tại Đức. Chỉ số số hóa của nền kinh tế trong năm 2023 chỉ đạt 108,6 điểm, thấp hơn mức 110,5 điểm của năm 2022.

Nước Đức đã tụt hậu về vấn đề số hóa so với nhiều quốc gia công nghiệp khác như Mỹ và Nhật Bản trong nhiều năm. (Nguồn: Getnelly)
Nước Đức đã tụt hậu về vấn đề số hóa so với nhiều quốc gia công nghiệp khác như Mỹ và Nhật Bản trong nhiều năm. (Nguồn: Getnelly)

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn truyền thông nước này cho biết nền kinh tế Đức đang tiếp tục tụt hậu trong vấn đề số hóa.

Một nghiên cứu do Viện Kinh tế Đức (IW) tiến hành theo ủy quyền của Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu nước này cho thấy suy thoái kinh tế đang làm chậm quá trình số hóa tại Đức. Chỉ số số hóa của nền kinh tế trong năm 2023 chỉ đạt 108,6 điểm, thấp hơn mức 110,5 điểm của năm 2022.

Theo nghiên cứu, từ năm 2022, nền kinh tế Đức chỉ đạt được tiến bộ nhỏ trong vấn đề số hóa. Chỉ số số hóa không tăng mà thậm chí còn giảm, một dấu hiệu không tốt của nền kinh tế đầu tàu thuộc Liên minh châu Âu.

Nước Đức đã tụt hậu về vấn đề số hóa so với nhiều quốc gia công nghiệp khác như Mỹ và Nhật Bản trong nhiều năm. Mặc dù Chính phủ Đức đã lên kế hoạch triển khai hàng loạt biện pháp nhằm thúc đẩy số hóa nền kinh tế, nhưng kết quả chưa đạt được như kỳ vọng.

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến quá trình số hóa chậm là do nền kinh tế suy yếu.

Chuyên gia nghiên cứu Jan Büchel từ viện IW cho biết trong giai đoạn khủng hoảng, các công ty phải tiết kiệm chi phí và cắt giảm đầu tư, trong đó có đầu tư cho hoạt động số hóa.

Các công ty ít sẵn sàng tiến hành hoạt động thử nghiệm hơn. Nền kinh tế Đức đã tụt lại phía sau một cách rõ ràng ở hạng mục "sản phẩm kỹ thuật số." Với các loại sản phẩm này, giá trị số hóa giảm từ 103,3 điểm năm 2022 xuống còn 87,9 năm 2023.

Cũng theo chuyên gia Büchel, một nguyên nhân khác là tình hình khó khăn trên thị trường lao động.

Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu về lao động chuyên môn, tay nghề cao tăng lên mạnh. Các doanh nghiệp trên khắp thế giới đều tích cực tìm kiếm các chuyên gia công nghệ thông tin, trong đó không ít doanh nghiệp không thể lấp đầy khoảng trống về nhân lực. Khoảng trống nhân lực càng lớn, doanh nghiệp càng khó thực hiện các dự án kỹ thuật số.

Chủ tịch Hiệp hội Viễn thông và Công nghệ thông tin Đức (Bitkom) Ralf Wintergerst cho rằng đầu tư cho số hóa là đầu tư cho tương lai. Do đó, các doanh nghiệp cần tiến hành quá trình này một cách mạnh mẽ hơn nữa.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tình trạng thiếu nhân lực là một trong những trở ngại lớn nhất đối với quá trình số hóa của nền kinh tế Đức.

Hiện nước Đức đang thiếu khoảng 149.000 chuyên gia công nghệ thông tin, tăng 12.000 so với năm trước.

Do đó, ông Wintergerst cho rằng để thúc đẩy quá trình số hóa nền kinh tế và hành chính Đức, ngoài các khoản đầu tư của các doanh nghiệp, cũng cần mở rộng nhanh chóng quy mô đào tạo kỹ thuật số, thúc đẩy việc nhập cư lao động tay nghề cao và giảm bớt các rào cản về thủ tục trong quá trình nhập cư lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục