Kinh tế Đức đạt mức tăng trưởng cao nhất trong ba năm qua

Trong năm 2014, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Đức vượt mức tăng trưởng trung bình 1,2% của nước này trong vòng 10 năm qua.
Kinh tế Đức đạt mức tăng trưởng cao nhất trong ba năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Đức trong năm 2014 đạt mức tăng trưởng 1,5%, cao hơn nhiều so với dự báo của Chính phủ nước này.

Theo báo cáo công bố ngày 15/1 của Cơ quan thống kê liên bang Đức (Destatis), trong năm ngoái, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức vượt mức tăng trưởng trung bình 1,2% của nước này trong vòng 10 năm qua.

Trước đó, Chính phủ Đức dự báo tăng trưởng kinh tế nước này chỉ đạt 1,2% trong năm 2014. Như vậy, nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đã trở lại con đường tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm qua.

Lãnh đạo Destatis cho rằng kinh tế Đức ổn định từ cuối năm 2014 và tăng trưởng chủ yếu nhờ nhu cầu trong nước tăng.

Hai năm trước đó, tăng trưởng kinh tế Đức chỉ ở mức rất khiêm tốn với 0,4% trong năm 2012 và 0,1% trong năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục