Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng mạnh nhất trong 8 năm

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này trong năm 2010 đạt 6,1%, mức cao nhất kể từ năm 2002.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/1 cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2010 đạt 6,1%, mức cao nhất kể từ năm 2002.

Theo BOK, nền kinh tế Hàn Quốc có sự khởi sắc khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 4 tăng 4,8%, cao hơn so với mức tăng 4,4% của quý 3.

Trong năm 2010, Ngân hàng trung ương đã giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục nhằm thúc đẩy nền kinh tế phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bên cạnh đó, khu vực tư nhân cũng khôi phục được động lực tăng trưởng nhờ nhu cầu trong nước tăng.

Theo dự báo của các nhà phân tích, tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong quý 1/2011 sẽ cao hơn nhờ xuất khẩu và nhu cầu nội địa tăng. Tuy nhiên, những nhân tố đó có thể khiến lạm phát tăng cao hơn dự kiến. Ước tính, GDP trong quý 1 có thể tăng 1-1,5% so với quý 4/2010.

Trong quý 4/2010, xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 2,4% so với quý trước đó, trong khi chi tiêu cá nhân tăng 0,3%, thấp hơn so với mức tăng 1,3% của quý 3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục