Theo nghiên cứu của Đại học Michigan cho thấy, chỉ số lòng tin của người tiêudùng Mỹ đã giảm từ mức 77,5 điểm trong tháng Chín xuống còn 73,2 điểm trongtháng Mười, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp sau khi đạt ngưỡng cao kỷ lục85,1 điểm hồi tháng Bảy vừa qua (mức cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây).
Lòng tin tiêu dùng của người dân Mỹ lại sụt giảm trong tháng 10/2013 chủ yếu donhững lo ngại về việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một số bộ phận và những căngthẳng chính trị xung quanh vấn đề trần nợ quốc gia.
Còn theo số liệu mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ, số đơn đặt hàng lâu bền (khôngtính máy bay) đã giảm 1,1% trong tháng Chín. Đây là tín hiệu cho thấy các doanhnghiệp có xu hướng thắt chặt túi tiền khi cuộc chiến ngân sách chưa được giảiquyết ổn thỏa. Tuy nhiên, nếu tính cả lĩnh vực máy bay thì số đơn đặt hàng lâubền trong tháng Chín lại tăng 3,7%, vượt ngoài mong đợi.
Trong khi đó, thâm hụt thương mại tháng Tám của Mỹ chỉ được cải thiện chút ítkhi tăng nhẹ so với tháng Bảy (từ mức 38,64 tỷ USD trong tháng Bảy lên 38,8 tỷUSD vào tháng Tám).
Báo cáo mới công bố của Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng giá trị kim ngạch xuấtkhẩu hàng hóa và dịch vụ của nước này trong tháng Tám giảm 0,1% xuống 189,2 tỷUSD. Tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu trong tháng là 228 tỷ USD, không thay đổiso với tháng Bảy.
Cũng trong tháng Tám, người tiêu dùng Mỹ mua máy tính và máy móc của nước ngoàinhiều hơn trong khi nhập khẩu dầu thô và xe ôtô lại giảm.
Thâm hụt thương mạicủa Mỹ với Trung Quốc vẫn ở mức cao nhất (29,9 tỷ USD) trong khi thâm hụt buônbán với Liên minh châu Âu là 9,8 tỷ USD, với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ(OPEC) 7,3 tỷ USD, với Nhật Bản 6,4 tỷ USD và với Đặc khu hành chính Hong Kongcủa Trung Quốc là 3,7 tỷ USD.
Với mức chênh lệch này, tổng thâm hụt thương mạicủa Mỹ trong năm 2013 dự kiến sẽ thấp hơn năm 2012./.