Các hiệp hội dịch vụ Nam Phi kêu gọi chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm nhằm thúc đẩy và khôi phục nền kinh tế vốn đang thiệt hại nặng nề sau các đợt sóng dịch bệnh COVID-19.
Do ảnh hưởng của COVID-19, hàng loạt lĩnh vực kinh tế truyền thống của Nam Phi chịu thiệt hại nặng nề trong đó bao gồm chế tạo (-1.4%), thương mại (-1.3%), giao thông (-1.3%).
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 của Nam Phi giảm 51%; ngành sản xuất giảm 74,9%; vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc giảm 67,9% và ngành thương mại, ăn uống và lưu trú giảm 67,6%.
Đại dịch COVID-19 khiến Nam Phi tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt vào cuối tháng Ba và người dân chỉ được phép đi mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết như thực phẩm, thuốc men và quần áo mùa Đông.
Nhiều tin tức cho thấy Nam Phi đã và đang đàm phán về ý định thư (LOI) với IMF, chứng tỏ việc hỗ trợ tài chính của IMF sẽ gắn với những điều kiện khó khăn hơn.
Đại dịch tấn công nền kinh tế Nam Phi vào thời điểm chính phủ nước này đang ở vào thế yếu và khó có thể thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh tài chính nào nhằm hỗ trợ kinh tế phục hồi.
Trong 10 năm qua, mỗi ngày Nam Phi có thêm khoảng 1.700 người tham gia thị trường lao động nhưng chỉ dưới 500 người trong số đó có thể tìm được việc làm.
Các doanh nghiệp nhà nước của Nam Phi và các cảng biển có thể trở thành vật thế chấp, tài sản đảm bảo cho các khoản vay nước ngoài và đứng trước nguy cơ thuộc sở hữu của Trung Quốc.
Nam Phi chính thức bước vào chu kỳ suy thoái kể từ tháng 12/2013 và đến nay đã trải qua 58 tháng suy giảm liên tục - quãng thời gian dài nhất kể từ năm 1945.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết hiện tại kinh tế Nam Phi đang gặp nhiều vấn đề, do đó nước này không thể đảm bảo việc cung cấp tài chính cho dự án hợp tác với Nga.
WB cho biết Nam Phi có thể giảm một nửa số người nghèo xuống còn 4 triệu vào năm 2030 nếu đẩy lùi thành công vấn nạn tham nhũng và áp dụng các chính sách phù hợp với lĩnh vực khai khoáng.
Đồng rand của Nam Phi tăng giá 16% so với đồng USD đã giúp nước này chính thức giành lại vị trí nền kinh tế lớn nhất châu Phi tính trên giá trị đồng USD sau hơn 2 năm để mất vị trí này cho Nigeria.
Hơn 220.000 công nhân trong ngành sản xuất kim loại và chế tạo máy của Nam Phi đã bắt đầu một cuộc đình công vô thời hạn trên toàn quốc nhằm đòi tăng 15% lương.