Kinh tế Nga tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 2008

Lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, nhịp độ tăng trưởng kinh tế Nga giảm xuống thấp hơn mức tăng trưởng trung bình của các nước.
Ngày 18/9, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Alexei Ulyukayev cho biết năm 2013 là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, nhịp độ tăng trưởng kinh tế Nga giảm xuống thấp hơn mức tăng trưởng trung bình của các nước trên thế giới.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga đã sụt giảm dần từ nửa cuối năm 2012, và GDP của nước này trong nửa đầu năm 2013 chỉ tăng trưởng 1,4% so với cùng kỳ năm trước đó.

Ông Ulyukayev nhấn mạnh ngành công nghiệp của Nga tăng trưởng yếu là do nhu cầu tiêu thụ trên toàn cầu sụt giảm và tình trạng suy thoái kinh tế tại châu Âu, qua đó tác động đến nền kinh tế theo định hướng xuất khẩu của Nga.

Bộ Phát triển Kinh tế dự báo dòng vốn chảy khỏi Nga có thể lên tới 70 tỷ USD (trong năm nay).

Ông Ulyukayev cũng cảnh báo rằng Nga khó có thể bắt kịp nhịp độ tăng trưởng trung bình của thế giới vào năm 2014.

Trong nhóm các nền kinh tế mới nổi mạnh nhất (BRICS), Nga có thể sẽ tụt hậu (và đạt được nhịp độ tăng trưởng thấp hơn) so với các thành viên còn lại. Hiện chỉ có khoảng 2% người Nga sẵn sàng tham gia vào lĩnh vực kinh doanh, trong khi tỷ lệ trung bình tương ứng của các nước trong khối BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - là 21%.

Tháng trước, Chính phủ Nga đã hạ dự báo mức tăng trưởng kinh tế năm 2013 của nước này lần thứ hai trong năm nay, từ mức ước tăng 2,4% xuống còn 1,8%.

Theo dự báo của Bộ Tài chính Nga, thâm hụt ngân sách liên bang năm 2014 của nước này có thể tương đương 0,5% GDP hay 373,1 tỷ rúp (1 rúp = 0,33 USD), tăng lên 1% GDP hay 826,3 tỷ rúp trong năm 2015, nhưng sẽ hạ xuống còn 0,6% GDP vào năm sau đó.

Năm 2014, thu ngân sách của Nga ước sẽ là 13.604 tỷ rúp, chi 13.977 tỷ rúp; năm 2015 thu sẽ là 14.535 tỷ rúp và chi 15.361 tỷ rúp; và hai chỉ số này sẽ tăng lên 15.905 và 16.391 tỷ trong năm 2016.

Bộ Tài chính đã soạn thảo một loạt các biện pháp, trong đó có cắt giảm 5% các chi phí nhằm cho phép ngân sách tiết kiệm bổ sung 238,9 tỷ rúp trong năm 2014, và gần 500 tỷ rúp trong năm 2015 và 2016./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục