Theo Tổng thống Philippines, việc nước này giành được xếp hạng đầu tư "A-" với triển vọng ổn định từ R&I là biểu hiện của niềm tin của các nhà đầu tư vào nền kinh tế mạnh mẽ của Philippines.
Theo tạp chí Diplomat mới đây, khi ông Ferdinand Marcos Jr chuẩn bị trở thành Tổng thống tiếp theo của Philippines, giờ là thời điểm để đánh giá nền kinh tế và xem xét một số thách thức phía trước.
Kinh tế Philippines tăng trưởng 8,3% trong quý 1/2022 so với cùng kỳ năm ngoái, vượt tốc độ tăng trưởng ghi nhận quý 1/2019 trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Các lệnh phong tỏa và các biện pháp hạn chế khác đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Philippines, khiến hàng triệu người mất việc làm và đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh nghèo đói.
Cơ quan thống kê Philippines cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 2 năm 2021 đã tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái, sau năm quý giảm liên tiếp trước đó.
Chính phủ Philippines đã công bố chiến lược phát triển mang tên "Dutertenomics," hứa hẹn sẽ mang lại sự phát triển đột phá về cơ sở hạ tầng trong nước.
Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế Philippines sẽ tăng trưởng 6,9% trong năm 2017 và năm tới, tiếp tục là một trong những nước có nhịp độ tăng trưởng cao hàng đầu khu vực Đông Á.
Philippines là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực châu Á trong năm 2016, dù còn nhiều quan ngại về việc điều hành đất nước của Tổng thống Rodrigo Duterte.
Nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Philippines lâu nay do các "ông trùm" trong nước thống trị, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài vắng mặt trong nhiều lĩnh vực.
Các chuyên gia đang bất ngờ trước hoạt động kinh tế khởi sắc của Philippines sau khi Tổng thống Duterte đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài lo ngại về chiến dịch truy quét và trấn áp tội phạm ma túy.
Bộ trưởng Bộ Ngân sách Florencio Abad lạc quan cho rằng trong sáu tháng đầu năm 2016, nền kinh tế sẽ tiếp tục đà tăng trưởng từ quý 4/2015 được dự kiến là sẽ tốt hơn so với ba quý trước đó.
Cơ quan phát triển kinh tế quốc gia (NEDA) của Philippines, ngày 7/7, thông báo tỷ lệ lạm phát tháng 6/2015 của quốc gia này ở mức thấp nhất kể từ năm 1995.
Cổ phiếu của các doanh nghiệp Philippines, đã bị rơi vào tình trạng bán tháo trong giai đoạn tháng 4-6/2015 khi lượng bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998.
Tỷ lệ lạm phát của Philippines đã giảm xuống 1,6% trong tháng Năm, mức thấp nhất kể từ năm 1995 do giá nhiên liệu rẻ và sự ổn định tương đối trong nguồn cung lương thực.