Philippines mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào nhiều ngành quan trọng

Nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Philippines lâu nay do các "ông trùm" trong nước thống trị, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài vắng mặt trong nhiều lĩnh vực.
Philippines mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào nhiều ngành quan trọng ảnh 1Một góc Philippines. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 23/11 tuyên bố đang tiến hành các bước nhằm mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực điện, năng lượng và viễn thông, nhằm hạn chế tham nhũng và thúc đẩy chống chủ nghĩa bảo hộ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Davao sau khi trở về từ Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Peru, ông nhấn mạnh đã đến lúc thay đổi quy định và giải phóng các lĩnh vực năng lượng, điện và viễn thông để khiến Philippines trở nên cạnh tranh, cũng như giúp người dân nước này có được dịch vụ tốt hơn và được chia sẻ sự thịnh vượng.

Ông cho rằng cách thức duy nhất giúp Philippines đẩy nhanh việc mang lại lợi ích cho người nghèo là mở cửa cho lĩnh vực thông tin liên lạc và toàn bộ lĩnh vực năng lượng.

Nhà lãnh đạo Philippines cho biết muốn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng đã đến lúc "chia sẻ tiền bạc cho toàn bộ đất nước, tiến nhanh hơn và mở cửa cạnh tranh cho tất cả."

Các nhà đầu tư tại Philippines, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, thường bày tỏ lo ngại về những điều chỉnh có thể dẫn tới hạn chế đầu tư nước ngoài vào một số lĩnh vực, trong đó có viễn thông và các dịch vụ công cộng.

Nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Philippines lâu nay do các "ông trùm" trong nước thống trị, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài vắng mặt trong nhiều lĩnh vực.

Theo ông Duterte, cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là tách Philippines khỏi nhóm ít người nắm giữ quyền lực lẫn tài chính. Đây là lời cảnh báo với hai tập đoàn viễn thông đang thống trị tại Philippines hiện nay là Philippine Long Distance Telephone Co (PLDT) và Globe Telecom cần phải phát triển hoặc đối mặt với đối thủ cạnh tranh mới.

Hiện dịch vụ viễn thông và dữ liệu tại Philippines được đánh giá là chậm nhất trong các nước châu Á.

Tổng thống Duterte khẳng định đang hoàn tất kế hoạch để mở cửa ngành công nghiệp thông tin và liên lạc cho những đối tác mới để thúc đẩy cạnh tranh và chất lượng dịch vụ.

Hiện Philippines đang xem xét các thủ tục pháp lý và dàn xếp cơ chế để đẩy nhanh quá trình tiếp cận cho những nhà đầu tư mới vào ngành điện và lĩnh vực năng lượng.

Theo Bộ Kinh tế kế hoạch Philippines, trong 3 tháng cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Rodrigo Duterte, kinh tế nước này đã tăng trưởng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 6,8% dự đoán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại

Đơn kiện dài 41 trang cho rằng OpenAI đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, từ tuyển dụng nhân sự của Apple, khai thác mạng lưới nhà cung cấp đến thu thập thông tin mật về các sản phẩm chưa công bố.

Ông Phan Đình Tuệ - Thành viên Hội đồng quản trị SACOMBANK trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cho ông Loic Faussier. (Ảnh: Vietnam+)

SACOMBANK bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Tổng Giám đốc

Ông Loic Faussier được kỳ vọng sẽ cùng Ban điều hành SACOMBANK triển khai hiệu quả các mục tiêu kinh doanh năm 2026, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro và hiện thực hóa chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.

Sự khởi động của VAFIP diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang tạo ra những đòn bẩy chính sách mạnh mẽ để thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững cho toàn bộ nền kinh tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nông nghiệp Việt bắt nhịp đổi mới sáng tạo với chương trình kết nối đa bên VAFIP

VAFIP ra đời với mục tiêu kết nối Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, địa phương và thế hệ trẻ. Điểm khởi đầu của chương trình không phải là những ý tưởng đơn lẻ, mà là các thách thức lớn của ngành như nâng cao giá trị nông sản, ứng dụng AI và chuyển đổi số, giảm thất thoát sau thu hoạch.