Kinh tế Trung Quốc phục hồi nhanh trong quý 3 nhờ nới lỏng hạn chế

Trong quý 3, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc đã tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái và 2,7% so với quý trước.

Tổng Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) ngày 19/10 cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã tăng trưởng 0,7% trong 3 quý đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong quý 3, mức tăng này là 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái và 2,7% so với quý trước.

Kết quả trên đạt được trong bối cảnh các biện pháp phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang dần được nới lỏng. Mọi người đã bắt đầu trở lại làm việc, sản xuất, đi du lịch và tiêu dùng.

Theo NBS, doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng trong tháng Chín tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này đạt được sau khi hàng tiêu dùng chính trong tháng Tám lần đầu tiên đạt tăng trưởng dương trong năm nay, với mức tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Trung Quốc: Luật hạn chế xuất khẩu mới nhằm bảo vệ an ninh quốc gia]

Sản lượng công nghiệp giá trị gia tăng, một chỉ số kinh tế quan trọng, đã tăng 5,8% trong quý 3. Đầu tư tài sản cố định tăng 0,8% trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã giảm 0,3% trong 8 tháng đầu năm.

Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một loạt biện pháp trong năm nay, như tăng chi tài chính, giảm thuế và giảm lãi suất cho vay cũng như giảm yêu cầu dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, nhằm vực dậy nền kinh tế sau dịch và hỗ trợ việc làm.

NBS cho biết nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang trên đà phục hồi sau khi chứng kiến những mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo rằng môi trường quốc tế vẫn phức tạp và khắc nghiệt vì tồn tại nhiều bất ổn.

Các nhà hoạch định chính sách toàn cầu đang hy vọng đà phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế số 2 thế giới, nhằm giúp tái khởi động nhu cầu khi các nền kinh tế đang chống chịu với các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt và một làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo Trung Quốc có thể đạt tăng trưởng 1,9% trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các chuyên gia nhận xét so với Luật Xây dựng 2014, các quy định mới được đánh giá rõ ràng hơn, giúp giảm tình trạng mỗi địa phương hiểu và áp dụng khác nhau. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Loại bỏ chồng chéo trong cấp phép xây dựng

Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn 50% thời gian cấp giấy phép xây dựng, đồng thời mở rộng diện miễn phép và chuyển mạnh sang xử lý trực tuyến nhằm giảm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD tăng giá ngày thứ năm liên tiếp

Đà đi lên của đồng bạc xanh được hỗ trợ vững chắc bởi sự leo thang của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 4,599%-mức cao nhất trong hơn một năm.

Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Quốc lộ 51. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hạ tầng đô thị - bệ phóng cho tăng trưởng

Kinh nghiệm từ các nước cho thấy đầu tư hạ tầng đô thị bài bản không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT). (Ảnh: Tamchy SFIT)

Kyrgyzstan: Khu Đầu tư Tài chính đặc biệt Tamchy SFIT hướng tới các thị trường lớn nhất trong khu vực

Hội đồng Quản lý của Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT) đã bổ nhiệm ban lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Aiaz Baetov, vẫn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Kyrgyzstan, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Tamchy SFIT. Ông Ali Ijaz Ahmad và ông Bakyt Sydykov (vẫn giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Kyrgyzstan) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch.