WTO đưa ra khuyến nghị mới về kinh tế Trung Quốc
WTO hối thúc Trung Quốc thay đổi mô hình tăng trưởng, cho rằng thặng dư thương mại đang tăng vọt của nước này sẽ không thể duy trì bền vững và có nguy cơ làm bùng phát các rào cản thương mại.
WTO hối thúc Trung Quốc thay đổi mô hình tăng trưởng, cho rằng thặng dư thương mại đang tăng vọt của nước này sẽ không thể duy trì bền vững và có nguy cơ làm bùng phát các rào cản thương mại.
Theo quy định, các nền tảng thương mại trực tiếp tại Trung Quốc phải xác minh danh tính, giám sát nội dung phát sóng, lưu trữ hồ sơ giao dịch và chịu trách nhiệm khi để xảy ra các hành vi vi phạm.
Giám đốc quốc gia ADB tại Trung Quốc lạc quan về tăng trưởng của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh cơ hội cho doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực xanh, công nghệ cao và dịch vụ.
Tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 11/2025 đã tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái - đảo ngược hoàn toàn mức giảm 1,1% của tháng 10 và vượt xa dự báo tăng 3,8%.
Trung Quốc đang thực hiện đợt cải tổ lớn trong giáo dục đại học, điều chỉnh hàng nghìn chương trình để phù hợp với phát triển kinh tế xã hội.
Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 bất ngờ giảm, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên trong gần 2 năm trong bối cảnh nhu cầu từ thị trường Mỹ suy yếu và căng thẳng thương mại gia tăng.
Các công ty nước ngoài đang hạn chế mở rộng đầu tư tại Trung Quốc, dẫn đến FDI ròng giảm 51% trong quý 3/2025, thấp nhất kể từ đầu năm 2022, bất chấp một số dự án nhà máy mới được triển khai.
Lợi nhuận ngành công nghiệp Trung Quốc tháng 9/2025 tăng 21,6%, cao nhất gần hai năm, thúc đẩy bởi chính sách kiểm soát cạnh tranh và ngành công nghệ cao.
Các nhà sản xuất Trung Quốc đang chờ đợi các biện pháp kích thích sâu rộng hơn để thúc đẩy nhu cầu trong nước, cũng như sự rõ ràng về một thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Không chỉ là thương mại, chiến lược logistics xuyên lục địa giúp Trung Quốc gia tăng vị thế địa chính trị, đồng thời thu hẹp dư địa cạnh tranh của nhiều quốc gia trong chuỗi cung ứng quốc tế.
Người dân Trung Quốc sắp bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu kéo dài tám ngày từ ngày 1-8/10, dự kiến thúc đẩy tiêu dùng nội địa và du lịch, tạo đà tăng trưởng kinh tế lớn.
Loạt kế hoạch ổn định tăng trưởng 10 ngành công nghiệp trọng điểm của Trung Quốc còn hướng tới cải thiện cơ cấu ngành, chuẩn hóa trật tự cạnh tranh, tối ưu hóa môi trường phát triển.
Giá tiêu dùng Trung Quốc tháng 8/2025 giảm mạnh nhất 6 tháng, gây áp lực lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong bối cảnh nước này gặp nhiều khó khăn trong duy trì đà phục hồi.
Tính đến cuối năm 2024, tổng vốn FDI của Trung Quốc ra nước ngoài đạt 3.140 tỷ USD, bao phủ 190 quốc gia, cho thấy chiến lược mở rộng toàn cầu ngày càng mạnh mẽ và duy trì vị trí hàng đầu thế giới.
Việc chính thức rời sàn chứng khoán đánh dấu bước lùi lịch sử của tập đoàn từng giữ vai trò dẫn dắt ngành bất động sản Trung Quốc nhưng nay chìm trong khủng hoảng nợ nần.
Ngày 8/8, Trung Quốc ban hành hướng dẫn triển khai Luật Thúc đẩy Khu vực Tư nhân nhằm kiểm soát hành vi độc quyền và cạnh tranh không công bằng, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của kinh tế tư nhân.
IMF nâng đáng kể dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2025 từ mức 4% đưa ra hồi tháng Tư lên 4,8%, đồng thời cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong 2026 lên 4,2%.
Bộ Chính trị Trung Quốc nhận định nền kinh tế đang phục hồi tích cực nhưng còn nhiều rủi ro, yêu cầu kiên trì ổn định vĩ mô, tăng tính linh hoạt và nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ phát triển năm 2025.
Trong quý 2 vừa qua, kinh tế Trung Quốc đạt mức tăng trưởng 5,2% nhưng các gói kích thích tiêu dùng trong nước chưa thực sự đạt hiệu quả như mong đợi.
Giá tiêu dùng tại Trung Quốc trong năm 2025 dự kiến chỉ tăng 0,3% so với năm trước - mức dự báo thấp nhất kể từ khi hãng tin Bloomberg bắt đầu khảo sát về vấn đề này vào năm 2023.