Kuwait thực thi nghị quyết trừng phạt của HĐBA với Triều Tiên

Kuwait có kế hoạch chấm dứt giao dịch thương mại và tài chính với Triều Tiên, đồng thời ngừng việc cấp thị thực cho người lao động Triều Tiên ở Kuwait.
Kuwait thực thi nghị quyết trừng phạt của HĐBA với Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm ở gần Sinpo thuộc vùng biển phía Đông Bắc Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Yonhap, Đại sứ Kuwait tại Hàn Quốc Bader Al-Awadhi ngày 14/8 cho biết thực hiện nghị quyết của Liên hợp quốc, Kuwait có kế hoạch chấm dứt giao dịch thương mại và tài chính với Triều Tiên, đồng thời ngừng việc cấp thị thực cho người lao động Triều Tiên ở Kuwait.

Trong một thông cáo báo chí về những nỗ lực của Kuwait nhằm thực thi nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên, ông Bader Al-Awadhi tuyên bố: "Bộ Ngoại giao Kuwait đã khởi xướng việc thành lập một Ủy ban quốc gia do các cơ quan chính phủ có liên quan phụ trách."

Cũng theo Đại sứ Bader Al-Awadhi, các biện pháp do ủy ban trên đề xuất bao gồm chấm dứt các hoạt động thương mại và chuyển tiền đến Triều Tiên, ngừng cung cấp các khoản vay, dừng tất cả các hoạt động xuất khẩu từ Triều Tiên và cắt giảm đáng kể số lượng các nhà ngoại giao Triều Tiên ở Kuwait.

[Mỹ có thể dùng công cụ kinh tế để ép Trung Quốc kiềm chế Triều Tiên]

Đầu tuần trước, Hội đồng châu Âu đã mở rộng lệnh trừng phạt Triều Tiên liên quan tới việc nước này phóng tên lửa đạn đạo nhằm đáp trả những hành động của Triều Tiên gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình quốc tế và an ninh trong cũng như ngoài khu vực."

Các biện pháp trừng phạt mới chủ yếu nhằm vào các ngành chế tác kim loại, hàng không vũ trụ, sản xuất vũ khí cũng như các dịch vụ về máy tính, khai khoáng và hóa chất.

Bên cạnh đó, EU còn bổ sung tên của bốn cá nhân vào danh sách những đối tượng bị cấm đi lại và bị đóng băng tài sản do có quan hệ với ban lãnh đạo Triều Tiên và liên quan tới chương trình vũ khí của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục