Các mẫu ADN 2 triệu năm tuổi cho thấy vùng cực phần lớn không có sự sống hiện nay từng là nơi sinh sống của nhiều loài thực vật và động vật - bao gồm các động vật có vú như voi răng mấu, tuần lộc...
Trên thế giới, việc sản xuất, phát hành phim hoạt hình đã rất phát triển, nhưng ở Việt Nam, thể loại phim này chưa thật sự đáp ứng được tiềm năng phát triển cũng như kỳ vọng của công chúng.
Loài kền kền đã tuyệt chủng có tên là Cryptogyps Lacertosus từng xuất hiện tại Australia trong giai đoạn cuối kỷ nguyên Pleistocene, hóa thạch của chúng được tìm thấy năm 1901 nhưng nhầm là đại bàng.
Một nhà cổ sinh vật học nhấn mạnh voi ma mút "Nun cho ga" - vẫn còn nguyên cả da và lông - là một trong những động vật được ướp xác đáng kinh ngạc nhất từng được phát hiện trên thế giới.
Tác phẩm nghệ thuật dài 2m này được vẽ trên vách bên trong một hang đá ở khu vực Kimberley, miền Tây Australia với phong cách nghệ thuật tự nhiên, phản ánh sự sống của các loài động vật thời đó.
Những vết tích còn lại của hơn 100 cá thể voi ma mút, lạc đà, ngựa, bò rừng, cá, chim, linh dương và động vật gặm nhấm đã được khai quật tại 194 địa điểm trên khắp khu này.
Đây là bằng chứng nhân chủng học đầu tiên về việc di cư của một bộ phận người Neanderthal từ châu Âu tới Israel cổ đại cách đây 40.000 năm để tránh khí hậu khắc nghiệt giai đoạn cuối của kỷ băng hà.
Kết quả một nghiên cứu khoa học quốc tế cho thấy vụ va chạm hành tinh cách đây 470 triệu năm đã tạo ra mợt lớp bụi kín dẫn tới kỷ băng hà và tiếp đó dẫn tới đa dạng hệ sinh thái trên Trái Đất.
Chuyến thăm Bắc Kinh của ông Pompeo đã xuất hiện một số điểm bất thường, dường như phát đi tín hiệu về việc quan hệ Mỹ-Trung bắt đầu bước vào “kỷ băng hà."
Trong chương trình "Đảo kinh hoàng," phát trên kênh Animal Planet, ba nhà thám hiểm phải bước vào khu vực được coi là lãnh địa của loài gấu và chưa từng có ai đặt chân đến trong hơn 400 năm qua.
Không chỉ sở hữu phần ngoại cảnh choáng ngợp đặc tả thế giới cổ đại hùng vĩ, "Alpha"' còn ôm ấp một kịch bản cảm động là câu chuyện từ thù hóa bạn giữa cậu nhóc tiền sử và một chú sói lạc bầy.
Các nhà khoa học cho rằng mùa Đông năm nay có thể là sự khởi đầu của tiểu Kỷ băng hà, với hậu quả của nó là hiện tượng nóng lên trên toàn cầu sẽ được thay bằng giá lạnh nghiêm trọng.
Ngày trên Trái Đất đang dài hơn do hiện tượng quay chậm lại của Trái Đất, nhưng với tốc độ chậm hơn các tính toán trước đó và sẽ phải mất 3,3 triệu năm nữa để một ngày trên Trái Đất dài thêm 1 phút.
Lượng khí CO2 phát thải ra từ các hoạt động thiêu thụ dầu mỏ, tha đá vá khí đốt tích tụ trên tầng khí quyển có thể khiến kỷ băng hà tiếp theo sẽ diễn ra sau 100.000 năm tới.
47 chiếc răng người vừa được khai quật tại một hang động ở miền nam Trung Quốc cho thấy loài người hiện nay có thể đã tới Trung Quốc cách đây 80.000 đến 120.000 năm trước.
Tại khu Willendorf của Áo, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những mảnh đá nhỏ do con người tạo ra, được cho là một bộ phận của loại vũ khí dùng để săn bắt, vốn tiêu biểu cho thời kỳ Đồ đá sớm.