Kỷ niệm ngày Quốc khánh tại Indonesia, Mozambique và Angola

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia Mozambique và Angola đã tổ chức lễ kỷ niệm mừng Quốc khánh lần thứ 69 với sự góp mặt của nhiều quan khách.
Kỷ niệm ngày Quốc khánh tại Indonesia, Mozambique và Angola ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

Tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp với Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức lễ kỷ niệm mừng Quốc khánh lần thứ 69 (2/9/1945-2/9/2014) tại Jakarta, Indonesia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy đã điểm lại những thành tựu đạt được và những khó khăn thách thức mà nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã vượt qua trong xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới, cùng với các nước ASEAN anh em hướng tới xây dựng Cộng đồng chung vào năm 2015.

Đại sứ cũng khẳng định mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa Indonesia và Việt Nam từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/12/1955, cảm ơn sự hỗ trợ quý báu mà Chính phủ Indonesia đã dành cho Việt Nam, sự hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất là sự ủng hộ trên tinh thần và nguyên tắc đoàn kết của ASEAN.

Ngoài ra, Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy đánh giá cao vai trò của sinh viên và cộng đồng người Việt ở Indonesia đối với việc gìn giữ văn hóa Việt, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược hai nước, kêu gọi bà con đoàn kết, vượt qua khó khăn để nâng cao hiệu quả công việc và hướng về Tổ quốc, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn chủ động kết nối khu vực thông qua các diễn đàn đa phương như ASEAN, APEC, ASEM,… và coi đây như một bước quan trọng để xây dựng, củng cố lòng tin chiến lược, góp phần duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định và phát triển trong khu vực.

Cùng ngày, tại Maputo, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cũng đã tổ chức kỷ niệm Quốc khánh.

Thay mặt Chính phủ Mozambique, ông Filipe Shidumo, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao, chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong năm qua; bày tỏ mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị- xã hội, bảo vệ độc lập và chủ quyền lãnh thổ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) Eliseu Joaquim Machava nhấn mạnh: "Chúng tôi đến với tất cả lòng ngưỡng mộ đối với nhân dân Việt Nam anh hùng. Hai đảng, hai dân tộc sẽ luôn sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh chung."

Phát biểu nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung Đại sứ cũng thông báo về những phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đa dạng giữa hai đảng, chính phủ và nhân dân hai nước, đặc biệt kể từ chuyến thăm Mozambique của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (8/2013).

Cũng trong tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã tổ chức tiếp tân kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp tân, Đại sứ Việt Nam tại Angola Đỗ Bá Khoa cũng khẳng định với sự tin cậy và quyết tâm chính trị của lãnh đạo Việt Nam và Angola, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác hiệu quả giữa hai nước sẽ tiếp tục có những bước tiến mới, đặc biệt là trong những lĩnh vực nhiều tiềm năng như nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt hải sản, xây dựng dân dụng, an sinh xã hội và lao động, y tế và giáo dục, thương mại và khoa học công nghệ.

Tại buổi tiếp tân, khách mời đã có dịp thưởng thức các tiết mục văn nghệ do Hội thanh niên Việt Nam tại Luanda biểu diễn và các món ẩm thực truyền thống của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục