Kỷ niệm Quốc khánh tại Angola, Mexico và Bulgaria

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, Mexico và Bulgaria tổ chức tiếp tân nhân kỷ niệm lần thứ 68 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ngày 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã trang trọng tổ chức tiếp tân kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ nước ta tại Angola Đỗ Bá Khoa đã nêu bật ý nghĩa của Quốc khánh 2/9 đối với đất nước và dân tộc cùng những nỗ lực vượt bậc của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế và khu vực ngày nay.

Đại sứ cũng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác hiệu quả, sự tin cậy về chính trị giữa Việt Nam và Angola được tôi luyện trong cuộc đấu tranh giành độc lập của hai nước đã tạo cơ sở quan trọng cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Với quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước, nhất định quan hệ hợp tác sẽ có những bước phát triển mới trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong nông nghiệp, xây dựng dân dụng, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và lao động, giáo dục và y tế, thương mại, dầu khí và viễn thông.

Trong khi đó, tại Trung tâm Nghệ thuật thành phố San Luis Potosi, bang miền Trung Mexico, Đại sứ nước ta Lê Thanh Tùng đã tổ chức buổi tiếp khách nhân kỷ niệm lần thứ 68 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong lời phát biểu khai mạc, Đại sứ Lê Thanh Tùng nhấn mạnh ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; điểm lại những cột mốc chính kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đạt được trong quá trình xây dựng kinh tế và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong quá trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Đề cập đến quan hệ song phương nhiều mặt, Đại sứ đánh giá cao những bước tiến trong thời gian qua và quyết tâm tìm nhiều biện pháp mới nang cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có lợi thế, vì lợi ích của cả hai dân tộc.

Về phần mình, thống đốc Toranzo Fernandez đã chúc mừng ngày lễ trọng đại của nhân dân Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu kinh tế và xóa đói giảm nghèo của nước ta trong thời gian qua và nhấn mạnh mong muốn được thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam trong thời gian tới.

Trước đó, Đại sứ Lê Thanh Tùng đã có buổi tiếp xúc với Thượng nghị sỹ Liên bang, ông Teofilo Torres Corso, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hiệu trưởng Trường Đại học tự trị San Luis Potosi, ông Manuel Fermin Villar Rubio.

Tại các gặp gỡ, hai bên thống đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng của mối quan hệ Việt Nam-Mexico trong thời gian qua và nhất trí tìm các biện pháp hữu hiệu nhằm mở rộng và phát triển có hiệu quả hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và giữa Việt Nam và bang San Luis Potosi trong thời gian tới, trước hết là về lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, đào tạo và trao đổi đoàn.

Đại sứ Lê Thanh Tùng và Thượng nghị sỹ Liên bang kiêm Chủ tịch Ủy ban châu Á-Thái Bình Dương của Thượng viện Mexico đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp về kinh doanh, đầu tư và du lịch tại Việt Nam, trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên sở tại về tiềm năng và triển vọng hợp tác giữa bang San Luis Potosi nói riêng và Mexico nói chung với nước ta trong thời gian tới, và một số vấn đề thời sự quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Cùng ngày, Đại sứ Lê Thanh Tùng và ông Manuel Fermin đã có buổi nói chuyện với khoảng 200 sinh viên về lịch sử, văn hóa, con người và đất nước Việt Nam; khai trương Triển lãm ảnh Việt Nam, đất nước và con người tại khuôn viên Ban giám hiệu và giao lưu với nhiều sinh viên của trường.

Tại Bulgaria, Đại sứ nước ta Lê Đức Lưu và phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm lần thứ 68 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lê Đức Lưu đã nêu bật ý nghĩa trọng đại của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đối với dân tộc Việt Nam. Đại sứ chỉ rõ vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi và đang trong quá trình chuyển đổi thành một nước năng động trên thế giới.

Nhờ chính sách Đổi mới, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam luôn tăng cao trong 27 năm qua. Đời sống nhân dân luôn được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm, các mặt giáo dục, văn hóa, y tế không ngừng được tăng cường phát triển. Vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đại sứ nhấn mạnh đạt được kết quả trên là nhờ sự đoàn kết nhất trí giữa Đảng, quân đội và nhân dân. Những chính sách chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam đưa ra là vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong đó có Bulgaria.

Cùng với sự phát triển này, mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Bulgaria không ngừng được củng cố và phát triển trong suốt 63 năm qua, hai nước luôn hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực, tích cực hỗ trợ nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Các vị khách mời và bạn bè quốc tế đã thưởng thức một số món ăn đặc sắc của Việt Nam và chiêm ngưỡng nhiều hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam qua các màn hình trình chiếu và các bộ ảnh trưng bày tại trụ sở Đại sứ quán. Buổi chiêu đãi diễn ra trong bầu không khí trang trọng, thân mật và cởi mở, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Bulgaria và bạn bè quốc tế.

Cùng ngày, Đài truyền hình quốc gia Bulgaria và báo Duma, cơ quan ngôn luận của Đảng xã hội chủ nghĩa Bulgaria đã phát và đăng bài trả lời phỏng vấn của Đại sứ Lê Đức Lưu nhân dịp Quốc khánh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục