Kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ tại Thái Lan, Trung Quốc

Đại Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm lần thứ 121 ngày sinh của Bác Hồ.
Sáng 19/5, Đại Sứ quán Việt Nam tại Bangkok và Việt kiều tại Thái Lan đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm lần thứ 121 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2011) và 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011).

Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 121 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng tại Làng Hữu nghị Thái-Việt ở tỉnh Nakhon Phanom, với sự tham dự của đông đảo bà con Việt kiều trong tỉnh và các tỉnh có đông kiều bào sinh sống.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng nêu rõ trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi khắp năm châu bốn biển và từng sống, hoạt động ở nhiều nơi trên đất nước Thái Lan, trong đó có tỉnh Nakhon Phanom. Những tình cảm và kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn được Chính phủ và nhân dân Thái Lan trân trọng, giữ gìn và ngày càng được vun đắp góp phần làm tăng thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Cùng ngày tại Thủ đô Bangkok, Tham tán Công sứ Phạm Hùng Tâm và các cán bộ nhân viên sứ quán cùng đại diện của Thương vụ, TTXVN và các cơ quan báo chí Việt Nam tại Thái Lan đã thắp hương tưởng nhớ Hồ Chủ tịch, cùng ôn lại cuộc đời cách mạng và tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thế giới.

Sáng cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ dâng hương có Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Bắc Kinh.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Công sứ Nguyễn Vinh Quang thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Bắc Kinh bày tỏ sự tưởng nhớ và lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng hết sức mình, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Bác.

Nhân dịp này, Công sứ Nguyễn Vinh Quang sẽ có buổi nói chuyện với sinh viên trường Đại học sư phạm Bắc Kinh về thân thế, sự nghiệp cũng như hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về vị anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục