Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho thí sinh
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu cán bộ, giáo viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững quy chế thi, tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho thí sinh làm bài.
Cán bộ coi thi đang phổ biến quy chế thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ngày 17/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố năm học 2022-2023 đã đi kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông tại điểm thi đặt tại các trường Trung học Phổ thông Đông Mỹ (huyện Thanh Trì), Trung học Phổ thông Việt Nam-Ba Lan (quận Hoàng Mai) và Trung học Phổ thông Khương Đình (quận Thanh Xuân).
Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh của các địa phương và các điểm thi trong công tác chuẩn bị tổ chức.
Ông Chử Xuân Dũng lưu ý các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giáo viên và thí sinh. Một số điểm thi có thí sinh diện F0 cần xây dựng phương án bảo đảm an toàn để cán bộ coi thi và các thí sinh khác yên tâm. Các phòng thi cho thí sinh diện F0 cần được bố trí cách biệt, có phân luồng đường đi riêng và hạn chế tối đa sự tiếp xúc...
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu cán bộ, giáo viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững quy chế thi, thực hiện nghiêm túc và không được chủ quan. Các cán bộ, giáo viên cần tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho thí sinh làm bài.
Cùng ngày, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cũng đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tại Trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng (quận Ba Đình).
Ông Trần Thế Cương đánh giá cao sự phối hợp bài bản, chu đáo của Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình trong việc tổ chức kỳ thi; đồng thời đề nghị các điểm thi tạo điều kiện thuận lợi, đúng quy chế cho các thí sinh, nhất là đối với quy định để tư trang cách phòng thi 25m, không mang các tư trang cá nhân không cần thiết.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cán bộ phụ trách các điểm thi linh hoạt phối hợp với chính quyền sở tại xử lý các tình huống phát sinh như xuất hiện thí sinh F0, mưa ngập, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự…
Sau buổi học quy chế và làm thủ tục dự thi sáng 17/6, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn vào sáng 18/6. Chiều 18/6, các thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ./.
Sáng hôm nay, 17/6, gần 107.000 thí sinh làm thủ tục dự thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+) Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), dù 9 giờ mới bắt đầu vào trường nhưng nhiều thí sinh đã đến từ rất sớm. (Ảnh: PV/Vietnam+)Tình nguyên viên hướng dẫn thi sinh trước khi vào điểm thi. (Ảnh: PV/Vietnam+) Khoảng 9 giờ, rất nhiều thí sinh tại điểm thi này có mặt trong sân trường để xem danh sách phòng thi. Năm nay nhà trường tổ chức cho các em vào trường và đợi trước phòng thi, không tập trung ở sân trường để phục vụ công tác phòng trách dịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)Tại điểm thi này, trường đã bố trí thùng cactông để đựng đồ, dán giấy ghi tên từng phòng thi và di chuyển các thùng đồ đến một phòng cách xa khu vực thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)Cô Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức cho biết trường đã chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng cho các thí sinh. Tất cả các biện pháp phòng dịch đều được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Điểm thi có 25 phòng thi và 2 phòng dự phòng. (Ảnh: PV/Vietnam+)Thí sinh ngồi kiểm tra thông tin cá nhân trước khi vào phòng thi để làm thủ tục đăng ký. (Ảnh: PV/Vietnam+)Em Đặng Lê Phương Anh, học sinh trường THCS Hoàng Mai tỏ ra khá hồi hộp trước kỳ thi. “Đây là lần đầu tiên em tham dự một kỳ thi nên có đôi chút hồi hộp. Tuy nhiên em đã ôn bài kỹ nên cũng tự tin vào buổi thi tới,” Phương Anh cho biết. (Ảnh: PV/Vietnam+) Ngay sau đó, các thí sinh bước vào phòng thi để nghe phổ biến. (Ảnh: PV/Vietnam+)Cán bộ coi thi đang phổ biến quy chế thi. (Ảnh: PV/Vietnam+) Nhiều bậc phụ huynh đội nắng chờ các con bên ngoài điểm thi. (Ảnh: PV/Vietnam+) Chị Phạm Ngọc Dung (Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng) đứng nán lại đợi con phía bên ngoài trường. Chị cho biết: “Tôi có dặn con vào phòng thi phải luôn bình tĩnh, không hồi hộp nhưng tôi đứng bên ngoài lại cảm thấy rất lo lắng,” chị Dung cho hay. (Ảnh: PV/Vietnam+)Theo quy chế tuyển sinh vào lớp 10 do Sở Giáo dục và đào tạo quy định, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ và không thể truyền, nhận thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp... (Ảnh: PV/Vietnam+)Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội có 3 môn: Ngữ văn (thi tự luận 120 phút/môn), Ngoại ngữ (thi trắc nghiệm 60 phút) sẽ thi trong ngày 18/6 và Toán thi ngày 19/6. Thí sinh dự thi vào trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên. Mỗi thí sinh có 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập khối không chuyên. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/6 với ba môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội sẽ được tổ chức vào các ngày 18 đến 20/6, trong đó ngày 18/6 thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ; sáng 19/6 thi môn Toán; ngày 20/6 thi các môn chuyên.
Kỳ thi này được đánh giá có “sức nóng” hơn cả kỳ xét tuyển vào đại học bởi chỉ có khoảng 60-70% học sinh có cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/6/2022, với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 106.609 (321 thí sinh tự do).
EVNHANOI đã lập phương án cấp điện với 2 nguồn lưới hoặc có phương án dự phòng bằng máy phát điện, kết hợp kiểm tra đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các địa điểm thi tuyển sinh vào lớp 10.
Ngày 4/12 tại Philippines, diễn ra Hội nghị công bố báo cáo khu vực Chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh Tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024 ở lĩnh vực Toán và Đọc hiểu.
Hai bên trao đổi về các vấn đề tăng cường hợp tác học thuật giữa Đại học Khon Kaen và các cơ sở giáo dục Việt Nam, bao gồm một số vấn đề chính như kế hoạch phát triển công tác giảng dạy tiếng Việt.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026, Kỳ thi Đánh giá năng lực được tổ chức với 2 đợt thi, dự kiến, đợt 1 sẽ được tổ chức ngày 5/4 và đợt 2 ngày 24/5 tại 15 tỉnh, thành phố.
Danh hiệu của UNESCO vừa là sự ghi nhận vừa là cam kết để Thủ đô tiếp tục mở rộng cơ hội học tập cho mọi công dân, từng bước xây dựng một xã hội hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững.
Giải Nhất được trao cho các tác giả Nguyễn Thị Hằng, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với tác phẩm “Ngôi trường nhỏ giữa biển khơi, tấm lòng lớn của người dạy học”.
Danh hiệu của UNESCO là sự ghi nhận xứng đáng của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo của Thành phố Hà Nội trong việc xây dựng một xã hội học tập toàn diện.
Hội thảo Khoa học Giáo dục 2025 với chủ đề “Giáo dục trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” đã thu hút sự tham gia của hơn 500 đại biểu trong và ngoài nước.
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 366.225 bản sách giáo khoa, trị giá hơn 5,3 tỷ đồng tới các trường học bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ của tỉnh Đắk Lắk.
Nhiều trường học tổ chức các bài kiểm tra khảo sát hàng tháng giúp học sinh tự đánh giá năng lực thực tế và giúp các trường hiểu rõ hơn về tình hình của học sinh, đưa ra các giải pháp hỗ trợ hiệu quả.
Thành phố Hà Nội chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu UNESCO, thúc đẩy giáo dục suốt đời, hợp tác quốc tế và phát triển xã hội học tập toàn diện.
Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần kịp thời hỗ trợ học sinh và nhà trường khắc phục khó khăn, từng bước ổn định việc học tập sau thiên tai.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, giao quyền cho giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định.
Tổng Chủ biên sách Ngữ văn bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” nhận định khó có thể tìm được tác phẩm nào phù hợp hơn “Nỗi buồn chiến tranh” để đáp ứng được yêu cầu của chương trình lớp 12.
N.V.K (sinh năm 2007), cựu học sinh Trường THPT Đan Phượng bị hủy kết quả thi, thu hồi bằng tốt nghiệp THPT do sử dụng điện thoại trong phòng thi, có hành vi gian lận trong thi cử.
Viettel đã đưa Internet và thế giới đến gần hơn với những bản làng vùng cao. Hành trình phổ cập Internet trường học đã trở thành minh chứng cho cách công nghệ có thể thay đổi tương lai.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ nhưng thực tế, giúp phụ huynh hiểu rõ vai trò của mình trong việc đồng hành với con qua các trang sách.
Nguyên nhân ban đầu vụ việc các học sinh lớp 7 xảy ra xô xát tại Trường Trung học Cơ sở Tôn Đức Thắng được xác định do mâu thuẫn liên quan bài vẽ môn Mỹ thuật giữa các học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị các địa phương hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 31/12.
Những lớp học đầu tiên tại cơ sở 2 Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân ở phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An đã chính thức diễn ra, khép lại tình trạng lãng phí và mở ra kỳ vọng mới cho thầy trò nơi đây.
Ban giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Tôn Đức Thắng đã trao đổi với phụ huynh em T và động viên em tiếp tục đến trường học tập đầy đủ, nhà trường cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho học sinh.
Kỳ thi IJSO-2025 với cấu trúc thi hoàn toàn mới đã đặt ra thử thách lớn, song 6 học sinh Việt Nam vẫn vượt qua áp lực, xuất sắc giành 3 HCĐ và 3 HCB, xếp thứ 6 toàn đoàn trong tổng số 24 đoàn tham dự.
Các đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn về tính khả thi của mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 30% cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông có thiết bị triển khai dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ngành giáo dục sửa chữa trường lớp, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh bị thiệt hại do mưa lũ, hoàn thành trước ngày 10/12.
Dự thảo quy định về nguyên tắc biên soạn, tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể sách giáo khoa bản in sang sách giáo khoa điện tử, việc thẩm định sách giáo khoa điện tử.
Chiều 2/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.
Cả 6 học sinh Hà Nội giành 3 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng Olympic Khoa học trẻ quốc tế năm 2025, đều là học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam.
Đoàn 6 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam tham dự Olympic Khoa học trẻ 2025 tại Nga đều giành huy chương, khẳng định chất lượng đào tạo mũi nhọn của Việt Nam trong các kỳ thi quốc tế.
Đại biểu Trần Khánh Thu, thời gian học dài, học phí cao do các trường tự chủ tài chính, vượt khả năng của nhiều gia đình thu nhập trung bình - thấp, là rào cản đối với sinh viên muốn học ngành y.