Lại biểu tình ủng hộ, phản đối chính quyền ở Ai Cập

Ngày 15/2, các cuộc biểu tình đòi Thủ tướng Hisham Qandil từ chức; phản đối và ủng hộ Tổng thống Morsi cũng diễn ra ở nhiều nơi.
Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ngày 15/2, hàng nghìn người thuộc phe Hồi giáo đã tham gia tuần hành trước cửa Đại học Cairo nhằm ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi và phản đối bạo lực.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình đòi Thủ tướng Hisham Qandil từ chức và phản đối Tổng thống Morsi cũng diễn ra ở nhiều nơi.

Người phát ngôn Bộ Y tế cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng và 26 người bị thương trong các cuộc đụng độ.

Cuộc biểu tình ủng hộ ông Morsi được tổ chức theo lời kêu gọi của của tổ chức Hồi giáo có quan điểm cứng rắn “Al-Gamaa Al-Islamiya.” Người biểu tình giơ các biểu ngữ và hô các khẩu hiệu phản đối mọi hình thức đấu tranh bạo lực của phe đối lập và thề “hy sinh xương máu bảo vệ đạo Hồi;” đồng thời ủng hộ tính hợp pháp của Tổng thống Hồi giáo Morsi.

Tuy nhiên, cuộc biểu dương lực lượng này đã không thu hút được số lượng người tham gia đông như mong đợi. Điều này cho thấy những rạn nút bên trong phe Hồi giáo. Anh em Hồi giáo, tổ chức Hồi giáo lớn nhất hiện nay tại Ai Cập và là tổ chức xuất thân của Tổng thống Morsi, đã ra tuyên bố ủng hộ cuộc biểu tình này, song không kêu gọi các thành viên xuống đường tham gia.

Nhiều chính đảng và phong trào Hồi giáo khác như Salafist Nour, Watan và Wasat cũng tỏ ra không mấy mặn mà với cuộc biểu tình này. Trước đó, vào ngày 8/2 vừa qua, phe Hồi giáo đã phải hủy bỏ kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc do không nhận được sự ủng hộ của nhiều chính đảng và phong trào, trong đó có lực lượng Anh em Hồi giáo.

Trong khi đó, chiều cùng ngày, hàng trăm người biểu tình đối lập đã tập trung trước cửa cung điện El-Quba, một trong những nơi làm việc của Tổng thống tại quận Heliopolis thuộc Cairo, theo lời kêu gọi của nhiều chính đảng và phong trào đối lập.

Người biểu tình yêu cầu Chính phủ của Thủ tướng Qandil từ chức, đồng thời đòi Tổng thống Morsi trả lại công lý cho tất cả những người biểu tình bị thiệt mạng kể từ ngày 25/1/2011- thời điểm khởi đầu cho làn sóng lật đổ chế độ của Tổng thống Hosni Mubarak.

Người biểu tình cũng lên án gay gắt việc chính quyền của Tổng thống Morsi đã xóa tội và phóng thích hàng loạt quan chức của chế độ cũ trong những tuần gần đây. Vào buổi tối, người biểu tình dùng bom xăng và gạch đá tấn công khu vực cửa ra vào của Phủ tổng thống. Lực lượng cận vệ buộc phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.

Đụng độ cũng nổ ra giữa những người biểu tình và cảnh sát xung quanh khu vực Phủ tổng thống làm 13 người bị thương. Trong một tuyên bố, các lực lượng đối lập cho biết sẽ tiếp tục biểu tình đến khi nào các yêu sách của cuộc cách mạng được đáp ứng.

Cùng ngày, hàng trăm người biểu tình đối lập cũng tuần hành từ quảng trường Talaat Harb tới quảng trường Tahrir tại trung tâm Cairo đòi lật đổ chính quyền của Tổng thống Morsi và tổ chức Anh em Hồi giáo.

Tại tỉnh Gharbiya, người biểu tình đã phóng hỏa một tòa nhà của chính quyền địa phương, ném đá tấn công trụ sở cảnh sát và phong tỏa một tuyến đường nối hai thành phố Tanta và Santa. Một người đã thiệt mạng khi vì bị một chiếc xe đâm phải trong cuộc biểu tình tại đây. 10 người khác bị thương. Còn tại Alexandria, thành phố lớn thứ hai của Ai Cập, cảnh sát cũng buộc phải dùng vũ lực để đẩy lùi đám đông biểu tình có âm mưu đột kích một trụ sở cảnh sát địa phương.

Trong một diễn biến liên quan, cơ quan công tố quân sự đã ra lệnh bắt tạm giam 15 ngày để điều tra đối với một binh sĩ được cho là đã nổ súng sát hại một thiếu niên trong một cuộc biểu tình mới đây của phe đối lập tại Cairo. Trước đó, ngày 14/2, người phát ngôn quân đội Ahmed Ali đã phải chính thức lên tiếng xin lỗi về vụ việc này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục