Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động hướng ứng trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993.
Mỗi ngày, Cần Thơ phát thải khoảng 650 tấn rác. Mặc dù tỷ lệ thu gom rác cao (đạt 85%), song thành phố vẫn gặp khó khăn trong việc quản lý rác thải rò rỉ trên các tuyến đường thủy, chợ nổi, sông, hồ.
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đồng hành cùng thanh niên Việt Nam trong tiến trình Chuyển đổi Xanh để đạt được mục tiêu chung vì sự thịnh vượng của đất nước.
Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" do Australia khởi xướng từ năm 1993, được phát động trên toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng Chín hằng năm.
Theo đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, để làm cho thế giới sạch hơn, cần khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 được tổ chức nhằm kêu gọi cộng đồng sử dụng sản phẩm từ vật liệu tái chế, giảm thiểu rác thải nhựa, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Các hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần "làm cho thế giới sạch hơn" trong năm 2022 là ra quân trồng cây xanh; hạn chế tối đa sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần.
"Xả rác hôm nay, gánh nặng ngày mai; một thế giới trong sạch, vạn tâm hồn trong xanh..." là 2 trong số 10 khẩu hiệu nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững.”
Từ ngày 15-21/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014.