Thành phố Hà Tiên đã lập hồ sơ hoàn chỉnh, chuyển Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền 3 trường hợp chiếm đất sử dụng trái phép với diện tích 24ha.
Sau gần 5 năm, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã tiến hành rà soát, kiểm tra và xác định được 140 hộ vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, với tổng diện tích khoảng 22.000m2.
Lực lượng chức năng huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành cưỡng chế các hộ dân lấn chiếm đất rừng thông ven Quốc lộ 28 với tổng diện tích dự kiến là hơn 35.000m2, với khoảng 100 hộ dân.
Tại Nghĩa trang nhân dân trung tâm Noong Hẹt vốn đã quá tải, hàng chục ngôi mộ giả đã lấn chiếm hết các khu đất trống, dẫn đến tình trạng khan hiếm đất đối với người có nhu cầu thực sự.
Mặc dù lãnh đạo tỉnh Bình Định liên tục chỉ đạo các địa phương quyết liệt xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, song ở Khu kinh tế Nhơn Hội vẫn còn 48 trường hợp vi phạm chưa thể xử lý dứt điểm.
Để có thể giải quyết căn bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất cần nghiên cứu xây dựng một chính sách tổng thể, đồng bộ.
Theo chính phủ, động thái này được đưa ra do sắc lệnh năm 2009 đã lỗi thời và có nhiều văn bản pháp luật khác như luật quản lý rừng mới và chương trình RenovaBio giám sát lĩnh vực này hiệu quả hơn
Hiện nay, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường vẫn còn xảy ra, trong đó có một số vụ việc phức tạp nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
Theo kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, thời gian qua, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm về đất đai vẫn chưa được giải quyết triệt để, chủ yếu là khoán trắng, phát canh thu tô…
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu quận Nam Từ Liêm kiểm tra, làm rõ thông tin TTXVN đã đưa với nội dung về tình trạng san lấp, lấn chiếm hồ Ngòi.
Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tại nhiều địa phương đã phát sinh vướng mắc do quy định chưa rõ ràng.
Việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên có quá trình phức tạp, thay đổi qua từng giai đoạn nhưng chưa có biện pháp giải quyết một cách căn cơ, thấu đáo.
Chiều 27/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức cuộc họp thông tin về vụ việc người dân thôn Plei Sar và thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum).
Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên án đối với 8 bị cáo nguyên là cán bộ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo đánh giá, hiện nay vấn đề nổi cộm nhất ở trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng là tình trạng phá rừng, lấn chiếm, tranh chấp đất đai giữa người dân bản địa và công ty lâm nghiệp.
Nếu trước đây người dân lấn chiếm đất nông lâm trường do thiếu đất sản xuất, thì nay người dân lấn chiếm chủ yếu để bán cho người ngoài đầu tư trồng cà phê hay các loại cây nông nghiệp khác.
Nhằm kịp thời bảo vệ nguồn nước và các giá trị gắn liền với nguồn nước, sở tài nguyên và môi trường các tỉnh cho rằng cần lập hành lang bảo vệ nguồn nước liên tỉnh.