Dự báo, Tết Nguyên đán là thời gian cao điểm nguy cơ gia tăng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái pháp luật, cháy rừng, UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng tăng cường quản lý, bảo vệ rừng.
3 năm qua, cơ quan chức năng xử lý 869 vụ vi phạm với tổng diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm hơn 4.436ha, đạt gần 29% so với diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị xâm phạm phát hiện.
Bà Ma Đuệ đã lấn chiếm đất rừng với diện tích 9.094m2 tại khoảnh 6, tiểu khu 267C, xã Hiệp An, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý, gần với địa phận phường 3, thành phố Đà Lạt.
Chủ tịch UBND thị trấn Nam Ban cho biết do giá đất tăng cao, các đối tượng phá rừng đã dùng các máy móc hiện đại lén lút cưa hạ các cây thông 20 năm tuổi để lấn chiếm đất rừng.
Các đối tượng “bức tử” cây thông, bạch đàn cổ thụ bằng cách ken chặt quanh gốc cây hoặc khoan lỗ rồi đổ hóa chất, đốt gốc cây để các cây rừng tự chết khô, sau đó chiếm đất để trồng càphê.
Theo ý kiến của giới chuyên gia đất đai, nếu tình trạng xâm canh, lấn chiếm đất lâm nghiệp, dân di cư tự do không được giải quyết sẽ gây sức ép rất lớn, gây thất thoát tài nguyên quốc gia.
Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các địa phương tổ chức kiểm điểm, kỷ luật những tổ chức, cá nhân liên quan hàng loạt vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn tỉnh vừa qua.