Đắk Lắk: Ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Dự báo, Tết Nguyên đán là thời gian cao điểm nguy cơ gia tăng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái pháp luật, cháy rừng, UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng tăng cường quản lý, bảo vệ rừng.

Tổ cộng đồng tuần tra bảo vệ rừng phối hợp với lực lượng kiểm lâm kiểm tra, tháo gỡ bẫy động vật tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin. (Ảnh: TTXVN phát)
Tổ cộng đồng tuần tra bảo vệ rừng phối hợp với lực lượng kiểm lâm kiểm tra, tháo gỡ bẫy động vật tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, sở, ngành liên quan tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình trạng phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, trái pháp luật và cháy rừng vẫn còn xảy ra ở một số nơi, nhất là tại địa bàn các huyện Cư M'gar, Ea Súp, Krông Bông, M’Drắk, khu vực rừng giáp ranh tỉnh Đắk Lắk với ba tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Gia Lai.

Dự báo, Tết Nguyên đán là thời gian cao điểm nguy cơ gia tăng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái pháp luật và cháy rừng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền, các địa phương, sở, ngành liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và công tác phát triển rừng; tập trung tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại khu vực, địa bàn trọng điểm, điểm nóng về phá rừng, khai thác gỗ trái pháp luật, vùng giáp ranh giữa Đắk Lắk với các tỉnh bạn.

Ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lâm nghiệp của chủ rừng, tụ điểm mua bán lâm sản, động vật hoang dã, tuyến đường vận chuyển lâm sản trái phép dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện công trình, dự án cấp thiết, trọng điểm, công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; kiên quyết đình chỉ đối với dự án có sai phạm, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương.

Ngành Công an, Quân đội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục thực hiện nội dung phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy-chữa cháy rừng. Đặc biệt chuẩn bị phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn...

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, cho biết thời điểm Tết Nguyên đán thường xảy ra vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, nhất là phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Do đó, Kiểm lâm toàn tỉnh phối hợp chặt chẽ chủ rừng, lực lượng liên quan sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, nhất là thời điểm dịp Tết Nguyên đán.

Lực lượng Kiểm lâm tăng cường bám sát địa bàn, đồng thời tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, săn bắt, mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loài động vật hoang dã trái phép, đặc biệt các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Tết Nguyên đán cũng là thời điểm mùa khô trên địa bàn Đắk Lắk, do đó, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được chú trọng, triển khai quyết liệt nhằm đạt hiệu quả cao.

Theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 497.000ha rừng; trong đó, hơn 413.000ha rừng tự nhiên, hơn 83.000ha rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,03%.

Năm 2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cơ quan chức năng phát hiện, xử lý 974 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (tịch thu 355,79m3 gỗ, 127 phương tiện các loại, thu nộp ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.