Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8 vị trí đất rừng bị lấn chiếm; trong đó, một số vị trí đã bị đốt dọn trên mặt đất nhưng đang bỏ hoang, chưa kịp trồng hoa màu.
Trái với kỳ vọng của chính quyền địa phương, thắng cảnh Hang Câu ở đặc khu Lý Sơn đang trở nên nhếch nhác bởi hàng loạt công trình lấn chiếm trái phép, làm xấu đi môi trường cảnh quan.
Từ 1/4, Shopee và TikTok Shop đồng loạt tăng phí sàn, gây áp lực lớn cho các nhà bán hàng nhỏ lẻ. TikTok Shop nâng phí hoa hồng lên 1-4%. Shopee áp dụng mức phí cố định tối đa 10%
Sáng 13/3, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk kể lại khoảnh khắc nghẹt thở khi giải cứu một cô gái mang thai bị ngất xỉu giữa đám đông tại Lễ hội Ánh sáng ở TP Buôn Ma Thuột tối 12/3.
Ông Lưu Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho rằng, tại tỉnh nói chung và huyện Ea Súp nói riêng, tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp diễn ra phức tạp.
Ngành chức năng đã cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 3 trường hợp lấn, chiếm đất trái phép tại xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.
Trong ngày 22/7, 3/13 hộ dân thuộc diện bị cưỡng chế tại Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm đã thông báo tự nguyện tháo dỡ tài sản, kiến trúc.
Chủ đầu tư 4 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã nộp phạt tổng số tiền hơn 720 triệu đồng do vi phạm về đổ thải không đúng vị trí, lấn chiếm đất và nâng công suất khi chưa được cho phép.
Lâm tặc đã dùng cưa máy, cưa trắng trên 160 cây thông 3 lá gần 20 năm tuổi nằm trên diện tích 1.700m2, thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.
Việc lấp đất, san gạt, lấn chiếm đất trong khu vực lòng hồ thủy điện Đa Siat gây ảnh hưởng lớn đến dòng chảy, tạo bồi lắng và có nguy cơ dâng nước lên thượng nguồn suối Đa Siat, gây ngập đất sản xuất.
Dù được giao rừng với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc kết hợp trồng cây lâm nghiệp xen cây nông nghiệp nhưng chính hộ nhận khoán lại lấn chiếm đất rừng bên ngoài ranh đất được giao khoán.
Trong số gần 1.800ha đất rừng được giao cho nhà đầu tư có hàng trăm hecta bị người dân lấn chiếm, canh tác nông nghiệp, nhưng các đơn vị chức năng liên quan đã tham mưu xử lý không đúng quy định.
Đối tượng phá rừng đã sử dụng cưa chạy bằng pin, lén lút cưa gần đứt gốc hàng chục cây thông nhiều năm tuổi để cây vẫn đứng, khi gió lên cây mới bất ngờ đổ hàng loạt.
Một số cơ quan báo chí thường trú tại Lâm Đồng đã phản ánh tình trạng hàng trăm cây thông lớn nhỏ ngay sát chốt bảo vệ rừng ở khu vực tiểu khu 267c và 278a đã bị cưa trong vòng vài tuần qua.
Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, tại tuyến đường 12A đang bị các đối tượng "nhảy dù" chiếm đất, xây dựng nhiều ki ốt bán hàng trái phép... nhưng chưa được xử lý, gây bức xúc trong nhân dân.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 191,07ha đất đã giao cho Công ty Cổ phần Càphê Trung Nguyên từ năm 2006 tại tiểu khu 443 thuộc xã Lộc Phú.
Thanh tra Thành phố cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận 9 tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 279 hộ và 1 tổ chức chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.
Ông Nguyễn Hữu Huân được xác định đã có hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp, sau đó nhờ người khác đứng ra xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích lấn chiếm này.